Ấn Độ: Sản phụ đau đớn vì sinh con... không mặt

Sự việc hy hữu xảy ra tại bệnh viện Bombay ở Marine Lines, Ấn Độ khi một sản phụ sinh đôi một thai nhi bị dị dạng không có mặt còn đứa trẻ kia thì hoàn toàn bình thường.

Sự việc hy hữu xảy ra tại bệnh viện Bombay ở Marine Lines, Ấn Độ khi một sản phụ sinh đôi một thai nhi bị dị dạng không có mặt còn đứa trẻ kia thì hoàn toàn bình thường.

Sản phụ đau đớn vì sinh con... không mặt 1
Bệnh viện nơi sản phụ sinh con không mặt.


Đứa trẻ dị dạng chỉ có bụng và một chi dưới, không có mặt cùng các đường nét gương mặt và tử vong ngay khi vừa sinh ra.
 
Bác sĩ Shilpa Ambekar, người tiến hành ca phẫu thuật cho biết: “Đây là trường hợp rất hiếm gặp. Một trong hai đứa trẻ có thể đã không được cung cấp đủ máu trong dạ con”. Thật may mắn là người mẹ vẫn khỏe mạnh sau ca phẫu thuật.
 
Theo bác sĩ Ambekar, trường hợp này xảy ra khi hai bào thai có chung một dây rốn và chỉ có một bào thai là nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng.

Bác sĩ Ambekar cho biết thêm, chỉ có khoảng 60 trường hợp như vậy trên thế giới và ở Ấn Độ là 6 - 7 vụ.

Theo TTVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.