Bị đuổi việc vì bộ ngực "quá khổ"

Amy Erin Blakely, 43 tuổi, ở Florida Mỹ cho biết, bị bất ngờ sa thải vì có bộngực lớn, khiến các đồng nghiệp mất tập trung.

Amy Erin Blakely, 43 tuổi, ở Florida - Mỹ cho biết, bị bất ngờ sa thải vì có bộngực lớn, khiến các đồng nghiệp mất tập trung.

Theo Amy, cô đột nhiên bị đuổi việc sau khi phàn nàn về việc một quản lý, ngườithường bình luận và trêu chọc bộ ngực lớn của cô.

Bị đuổi việc vì bộ ngực "quá khổ"

"Cô có một bộ ngực lớn, vợ tôi cũng vậy và tôi phải nói về cô và bộ ngực củacô", một quản lý đã nói như vậy, Blakely cho hay trong đơn kiện dân sự tạiOrlando.

Sau gần 15 năm làm cho Tổ chức Devereux - một cơ quan phi lợi nhuận chuyên giúpđỡ các trẻ em mồ côi, Blakely đã kiện công ty vì tội phân biệt đối xử do giớitính.

Bị đuổi việc vì bộ ngực "quá khổ"

Người phụ nữ này có bằng thạc sĩ và tự đi lên nhờ năng lực bản thân. MSNBC đưatin, Blakely rất buồn khi nghe cô sẽ không bao giờ lên được chức giám đốc điềuhành vì quá gợi cảm đối với một vị trí cao như vậy.

Tuy nhiên, công ty trên buộc tội Blakely bóp méo sự thật. Devereux cho biết,không bao giờ sa thải nhân viên như lý do Blakely nêu ra và thề sẽ chống lại đơnkiện.

Theo Hoài Linh
VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.