Bị phạt 1.200 USD vì mua túi nhái hàng hiệu

Một khách du lịch Úc vừa bị phạt 1.200 USD tại thành phố nghỉ dưỡng Jesolo của Italia vì mua một túi xách nhái hàng hiệu của người bán hàng rong trên bờ biển.

Một khách du lịch Úc vừabị phạt 1.200 USD tại thành phố nghỉ dưỡng Jesolo của Italia vì mua một túi xáchnhái hàng hiệu của người bán hàng rong trên bờ biển.

Cảnh sát Italia cho biết, ngườiphụ nữ 65 tuổi này mua một chiếc túi nhái hiệu Louis Vutton với giá chỉ tám USD.Theo các nhà chức trách Italia, đây là một hành vi nghiêm trọng.

Bị phạt 1.200 USD vì mua túi nhái hàng hiệu

Một chiếc túi hiệu Louis Vutton (Ảnh minh hoạ)

“Các khách du lịch nghĩrằng, họ đang giúp đỡ những người bán hàng rong nhưng thực chất lại giúpcác tổ chức tội phạm bóc lột những người lao động nhập cư”, quan chứcthành phố Jesolo, ông Andrea Bocco nói.

Quan chức này khẳng định, chínhquyền thành phố sẽ quyết liệt hơn nữa trong chiến dịch chống việc buôn bán cáchàng hóa bất hợp pháp mà không có bất cứ sự khoan dung nào.

Hiện nay, tại nhiều quốc gia trênthế giới, đặc biệt là tại các nước châu Âu, hành vi sử dụng những sản phẩm nháithương hiệu nổi tiếng bị phạt nghiêm khắc không kém việc sản xuất ra chúng.Những khoản tiền phạt có khi gấp hàng trăm lần giá trị món hàng mà người mua bỏtiền ra.

Theo Linh Huy
        Tiền phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.