Bữa ăn đông kỷ lục với 50.000 thực khách

Hôm 2802, hơn 50.000 người dân Trung Quốc đã cùngnhau tụ tập tại Quảng trường lớn của thị trấn Yayang thuộc tỉnh Chiết Giang đểcùng nhau lập kỷ lục về bữa ăn có nhiều người tham gia nhất thế giới.

Hôm 28/02, hơn 50.000 ngườidân Trung Quốc đã cùng nhau tụ tập tại Quảng trường lớn của thị trấn Yayangthuộc tỉnh Chiết Giang để cùng nhau lập kỷ lục về bữa ăn có nhiều người tham gianhất thế giới.

Đây là bữa ăn lớn chưa từng có được tổ chức nhân ngày Lễ hội Đèn lồng truyềnthống của Trung Quốc, thường được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm.

Để phục vụ cho bữa ăn với 50.000 thực khách này, nhà tổ chức đã phải huy độnghơn 1.000 người dân làng cùng nấu nướng và phục vụ. 5.000 bàn ăn lớn được kê tạikhu quảng trường lớn của thị trấn Yayang để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Bữa ăn đông kỷ lục với 50.000 thực khách
5.000 bàn ăn lớn (mỗi bàn dành cho 10 người) được kê tại khu quảng trường lớn của thị trấn Yayang để chuẩn bị cho bữa tiệc

Theo ông Lý Bảo Bình, trưởng bantổ chức của bữa tiệc khổng lồ thì số khách tham gia đã tăng lên đến chóng mặt vànằm ngoài dự kiến của ông. Ban đầu, họ chỉ định phục vụ khoảng 2.500 bàn ănnhưng có một lượng thực khách lớn từ các tỉnh lân cận như Hàng Châu, Dương Châu,Thượng Hải cũng đổ dồn về đây nên mọi kế hoạch đã phải thay đổi.

Theo phong tục của Trung Quốc thì những bữa tiệc lớn như thế này được đặt tên làBách gia yến (bữa cơm dành cho hàng trăm gia đình) có truyền thống từ những năm960 và được tiếp tục duy trì hơn 1.000 năm qua.

Cứ vào Lễ hội Đèn lồng vào ngàyRằm tháng Giêng, hàng trăm gia đình lại cùng nhau tề tựu để cùng cầu chúc chomột năm mới tốt lành, bình yên và hạnh phúc, nơi cháu con sum họp và những ngườisống ở xa được quay trở về đoàn tụ với gia đình.

Vào năm 2007, Bách gia yến đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa đặc sắccần được gìn giữ và phát huy.

Theo Hoài Thư
Bữa ăn đông kỷ lục với 50.000 thực khách



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.