Bức tượng xương khô của hoàng tử nước Pháp

Vì vậy mà sau khi chết, thi thể của René de Chalon không truy điệu theo hình thức đối với một anh hùng của tổ quốc, mà vợ ông đã yêu cầu ướp xác khô của chồng và dựng tượng để tưởng nhớ đến vị hoàng tử này

Bức tượng mô tả bộ xương thật ... 100% nàyđang trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất ở Barle Duc.
 
Bất kì ai đến với thành phố Bar-le-Duc ở Phápchắc chắn sẽ được người dân nơi đây dẫn đến thăm quan pho tượng bằng xươngkhô "xịn" nổi tiếng ở nơi này. Tọa lạc sừng sững ngay trước cửa nhà thờSaint Étienne, bức tượng mang tên Prince of Orange - Hoàng tử René de Chalolà một trong những điểm không thể không viếng thăm dành cho khách du lịch.
 

Bức tượng xương khô của hoàng tử nước Pháp

Bức tượng điêu khắc nổi tiếng mang tên vị hoàng tử của Pháp René de Chalon

Nói về tiểu sử của vị hoàng tử này, ngườiPháp có rất nhiều điều đáng để nói. René de Chalon chết khi còn rất trẻ, khiđó ông mới 25 tuổi. Mặc dù chết trẻ nhưng René de Chalon xứng đáng là mộtanh hùng khi ông đã dũng cảm xông pha phá vòng vây của Saint Dizier cùngngười dân ở nơi đây vào năm 1544.

Bức tượng xương khô của hoàng tử nước Pháp

Bức tượng xương khô của hoàng tử nước Pháp

Trải qua bao năm tháng, bức tượng René de Chalođã trở thành một trong những
 điểm tham quan du lịch thú vị nhất ở Pháp

Vì vậy mà sau khi chết,thi thể của René de Chalon không truy điệu theo hình thức đối với mộtanh hùng của tổ quốc, mà vợ ông đã yêu cầu ướp xác khô của chồng và dựngtượng để tưởng nhớ đến vị hoàng tử này. Đáp ứng lời mong mỏi thiết thacủa hoàng phi, chính quyền Pháp lúc bấy giờ đã cho dựng tượng René deChalo theo hình một bộ xương, tượng trưng cho việc René de Chalo đã xảthân để bảo vệ tổ quốc. Đây là một trong những bức tượng điêu khắc đượcđánh giá là đẹp nhất và thành công nhất của người Pháp.

Bức tượng này được làm bởi nhà điêu khắc nổitiếng Ligier Richier vào năm 1547. Và Ligier không phải ai xa lạ, mà chínhlà một trong những học trò giỏi nhất của huyền thoại nổi tiếng Michelangelo.Bức tượng René de Chalo được chạm khắc từ đá trắng và trải qua bao thăngtrầm của lịch sử, nó đã vẫn tồn tại hiên ngang đến ngày nay. Điều đáng tiếcduy nhất là trái tim của hoàng tử René de Chalo đã bị mất tích, được biết đólà vào giai đoạn của cuộc Cách Mạng Pháp.

 

Theo Nguyên Anh
Vzone


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.