- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ca tử vong đầu tiên vì khói mù ở Malaysia
Một người phụ nữ Malaysia qua đời hôm 23-6 đã được ghi nhận là ca tử vong đầu tiên do hít phải khói bụi ô nhiễm từ các đám cháy rừng ở Indonesia.
Một người phụ nữ Malaysia qua đời hôm 23-6 đã được ghi nhận là ca tử vong đầu tiên do hít phải khói bụi ô nhiễm từ các đám cháy rừng ở Indonesia.
Bà Li Cai Ling, 51 tuổi, sống tại thành phố Muar ở
miền Nam Malaysia, vốn mắc bệnh hen. Báo cáo y tế ban đầu cho biết bà Li
bị đột quỵ và chết não do biến chứng phát sinh từ nhiễm trùng phổi và
phù phổi (sự tích tụ các chất dịch trong phổi) bởi hít quá nhiều không
khí ô nhiễm.
Bà Li Cai Ling (giữa). Ảnh: The Sun Daily
Ảnh hưởng của các đám cháy rừng trên đảo Sumatra - Indonesia đã đẩy mức độ ô nhiễm không khí tại Singapore và Malaysia lên mức cao kỷ lục hồi tuần trước. Không khí tại Singapore đã có phần thoáng hơn nhờ gió đổi chiều nhưng miền Nam Malaysia vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của khói mù.
Tại Indonesia, cảnh sát cho biết đã tạm giữ 8 nông dân bị bắt quả tang đang đốt rừng bất hợp pháp trên đảo Sumatra trong hai ngày 24 và 25-6. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ những người bị bắt có làm việc cho những công ty bị cáo buộc dính líu đến cháy rừng hay không.
Một ngày sau khi xin lỗi 2 nước láng giềng Singapore và Malaysia,
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm 25-6 đã triển khai
thêm 3.000 quân tiếp viện nhằm khống chế các đám cháy. Trong khi đó,
tình trạng khói mù tại tỉnh Dumai và Riau của Indonesia đã giảm đáng kể
nhờ những trận mưa lớn kéo dài từ tối 25 đến rạng sáng 26-6.
Theo Người Lao Động
-
Thế giới30/11/2019Giá thuê một người giúp việc khoả thân lên tới 2,2 triệu đồng/giờ và giá rẻ nhất là 1,6 triệu đồng/giờ với người giúp việc mặc nội y
-
Thế giới30/11/2019Mặc dù hành động này của trung tâm bách hóa xuất phát từ ý nghĩa tốt nhưng có lẽ như đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người