Chùm ảnh trẻ em châu Á "oằn mình" chống chọi nắng nóng, hạn hán kỷ lục

Hàng triệu trẻ em châu Á đang phải vật vã với cái nóng khủng khiếp trong thời gian qua.

Hàng triệu trẻ em châu Á đang phải vật vã với cái nóng khủng khiếp trong thời gian qua.

Tình hình nắng nóng khắc nghiệt tại Ấn Độ trong thời gian vừa qua đã khiến ít nhất 368 người chết và 33 triệu người bị ảnh hưởng vì hạn hán. Trong số những nạn nhân thiệt mạng do nắng nó có tới 122 người chết ở Telangana, 169 người ở Andhra Pradesh, 73 người ở Odisha và 4 người ở Karnataka.

Những người tham gia giao thông tại đây phải đội cả khăn ướt chống nắng.

trẻ em
Trẻ em ở New Delhi xối nước để xoa dịu cái nóng

nước uống
Những đứa trẻ đi chân trần trên nền đất nóng bỏng, tay xách can đi lấy nước.

nắng nóng
Cả trâu và người đầu dầm mình trong nước để chống chọi với cái nóng khắc nghiệt. 

nắng 2
Một cậu bé Ấn Độ hứng từng giọt nước từ xe chở nước được chính phủ cung cấp cho cư dân - Ảnh: AP

Không chỉ tại Ấn Độ, nhiều người dân ở các quốc gia khác tại khu vực châu Á như Thái Lan, Philippines, Pakistan, Việt Nam...cũng đang phải tìm mọi cách để ứng phó với nền nhiệt cao khủng khiếp trong thời gian gần đây.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn vì thiếu nước do tình trạng hạn hán kéo dài ở thành phố Agartala.

Ngay cả trẻ em cũng phải đi xách nước về cho gia đình
.
Tại Thái Lan, người dân ở đây đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất trong vòng 65 năm trở lại đây. Nhiệt độ trung bình trong tháng 4 đều ở mức 40 - 44 độ C. Các nhà chức trách Thái Lan kêu gọi người dân tránh ở lâu ngoài trời, uống nước nhiều. Nắng nóng khiến tỉ lệ trẻ em chết đuối tại Thái Lan cũng gia tăng đáng kể, kể từ đầu năm 2016, đã có 135 trẻ em bị đuối nước do tắm ở các sông hồ tại đây.


Kể từ đầu năm 2016, đã có 135 trẻ em bị đuối nước do tắm ở các sông hồ tại Thái Lan.

Những giếng nước dường như cũng khô cạn, khiến người lớn lẫn trẻ em lâm vào cảnh thiếu nước sạch trầm trọng.

Tại Campuchia, nhiều nguồn nước xung quanh bị nhiễm bẩn. Ngay cả khi lọc nước trước khi sử dụng, các em vẫn có nguy cơ bị tiêu chảy, ốm sốt. Nếu dùng để tắm, các em sẽ bị dị ứng, nổi mẩn đỏ rất nguy hiểm. Chính phủ Campuchia đã giảm giờ học cho các em học sinh. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được thực trạng bỏ học ngày càng nhiều.

Nước sạch phải sử dụng rất tiết kiệm tại các trường học.

Mặc dù chính phủ Campuchia đã giảm giờ học, nhưng các em bỏ học ngày càng nhiều vì không chịu nổi nắng nóng.

Nhiều trẻ em phải tắm rửa trong ao tù đọng, rất dễ mắc bệnh sốt rét, bệnh ngoài da.

Tại Malaysia, nguồn nước đang dần cạn kiệt. Các hồ thủy điện đã xả hết lượng nước có thể nhưng không giải quyết được khó khăn. Có đến 250 trường học bị đóng cửa. Tại các sông, suối khô cạn, cá chết trắng dưới đáy. Hạn hán cũng gây ra những thảm họa nghiêm trọng.

Các em phải đi múc nước từ những nơi rất xa .

Một đập thuỷ điện cạn khô, các em nhỏ chơi đùa ngay bên dưới con đập.

đóng cửa
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều học sinh tại Malaysia phải nghỉ học

 Theo Yến Như (Tổng hợp) / Trí Thức Trẻ

nắng nóng

Trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.