Cưỡng hiếp cháu ruột do ám ảnh bạo lực từ internet

Một cô gái trẻ đã bị người chú của mình giết chết, do hắn bị ám ảnh bởivideo khiêu dâm. Trước khi tra tấn, người đàn ông này thậm chí còn hãmhiếp cháu ruột mình.

Một cô gái trẻ đã bị người chú của mình giết chết, do hắn bị ám ảnh bởi video khiêu dâm. Trước khi tra tấn, người đàn ông này thậm chí còn hãm hiếp cháu ruột mình.

John Maden, 38 tuổi, quá bị ám ảnh bởi bạo lực đối với trẻ vị thành niên sau khi xem các bộ phim bạo lực do anh ta tải về từ internet. Do đó, hắn đã giả vờ đề nghị anh chị mình để hắn giữ cô cháu gái 12 tuổi, Tia Rigg.

Cưỡng hiếp cháu ruột do ám ảnh bạo lực từ internet
Maden và cô cháu ruột đáng thương.

Tiếp sau đó, Maden gây mê cô gái đáng thương, tra tấn, cưỡng hiếp, đâm dao vào bụng và siết cổ Rigg với sợi dây đàn guitar. Một vài phút sau, Maden gọi cảnh sát và thừa nhận hành vi giết người của mình.
 
Bi kịch này tiếp tục khẳng định sự gia tăng tội phạm hậu quả của việc truy cập internet trên toàn cầu.

Là một người thất nghiệp, Maden bị rất nhiều bộ phim bạo lực có các cảnh giết người cuốn hút.

Người đàn ông độc thân đã tải về hơn 2.000 hình ảnh khiêu dâm từ Internet. Một số trong số hình ảnh đó nằm trong phạm trù khiêu dâm trẻ em cấp 5. Đây là cấp độ rất nghiêm trọng.

Cảnh sát đã tìm thấy Rigg đáng thương với cơ thể trần truồng và hai cánh tay bị trói chặt. Bên cạnh cơ thể của cô bé có hai con dao và một số đồ chơi tình dục.

Rigg đã bị Maden tra tấn và hãm hiếp- Maden sau đó đã cho biết cảm thấy thoả mãn khi làm được việc đó.

Theo Bee


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.