Dân TQ nhờ Nhà Trắng dẹp Lễ hội Thịt chó

Nhiều người tin rằng thịt chó có thể tăng khả năng tình dục của đàn ông và nó được dùng như một phương thuốc cổ truyền để trị chứng bất lực của người Trung Quốc.

Nhiều người tin rằng thịt chó có thể tăng khả năng tình dục của đàn ông và nó được dùng như một phương thuốc cổ truyền để trị chứng bất lực của người Trung Quốc.


thịt chó, lễ hội, Nhà Trắng, kháng nghị

Người dân tại thành phố Ngọc Lâm tham gia Lễ hội Thịt chó trên vỉa hè. (Ảnh: Tianya)

Hội những người mê chó và yêu động vật tại Trung Quốc đã tỏ ra giận dữ với "Lễ hội Thịt chó" sắp diễn ra, một sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây vào ngày 21 tháng 6 tới.

Họ đã thể hiện sự phản đối kịch liệt của mình trên mạng xã hội Weibo và thậm chí là viết thư cho lãnh đạo Ngọc Lâm yêu cầu chấm dứt truyền thống này.

Tuy nhiên, sau những nỗ lực vô ích, những người yêu động vật Trung Quốc đã quyết định gửi kháng nghị trực tuyến tới Nhà Trắng.

Hệ thống kiến nghị trực tuyến do Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng, được thiết kế như một "cách để người Mỹ dễ dàng nói lên suy nghĩ của mình".

Bản kháng nghị với tiêu đề: "Hãy giúp chúng tôi ngăn chặn Lễ hội Thịt chó Ngọc Lâm tại tỉnh Quảng Tây. Đó là một hành động tàn ác và không tôn trọng cuộc sống," đã nhận được 751 lượt ủng hộ kể từ khi đưa lên trang web của Nhà Trắng vào hôm 12/5.

Người dân Ngọc Lâm tổ chức lễ hội truyền thống vào đúng ngày hạ chí, khi mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời, bằng cách ăn thịt chó và uống rượu vải.

Theo truyền thuyết, ăn thịt chó sẽ xua đuổi ma quỷ và bệnh tật. Nhiều người cũng tin rằng thịt chó có thể giúp đàn ông cường tráng hơn và nó được sử dụng như một phương thuốc để trị bất lực tại Trung Quốc.

Thói quen ăn thịt chó không chỉ có ở Ngọc Lâm. Một số thành phố khác tại tỉnh Chiết Giang, Quảng Tây và Quảng Đông, trong đó có thị trấn công nghiệp Đông Quản, cũng nổi tiếng với những thực khách sành ăn thịt chó.

Deng Yidan, một phát ngôn viên tới từ Hiệp hội Động vật châu Á, có trụ sở tại Hồng Kông, đang tìm cách để chấm dứt những hoạt động tàn bạo đối với động vật ở châu Á, cho biết các cuộc điều tra độc lập cho thấy hầu hết thịt chó được bán tại các nhà hàng đều là chó ăn trộm từ các hộ gia đình hoặc bị đầu độc trên phố. Những con chó này thường bị ốm và vì vậy dễ mang mầm bệnh cho những người tiêu thụ.

Deng đã viết thư gửi tới chính quyền Ngọc Lâm để phản đối lễ hội sắp diễn ra.

"Không nên sử dụng truyền thống và văn hóa làm cái cớ biện minh cho những hành động hung ác," cô nói.

TheoVNN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.