Đây là cụ bà cuối cùng được sinh ra vào thế kỷ 19 vẫn sống đến hôm nay

Bạn sẽ bất ngờ khi biết bí quyết trường thọ của cụ bà sống qua 3 thế kỷ.

Bạn sẽ bất ngờ khi biết bí quyết trường thọ của cụ bà sống qua 3 thế kỷ.

 Ngày 29/11 là ngày sinh nhật của rất nhiều người trên thế giới, từ trẻ đến già, thế nhưng đối với cụ bà Emma Morano, đến từ Vercelli, Italia là một ngày sinh nhật vô cùng đặc biệt vì đây là lần thổi nến thứ 117 của bà.

Cụ Morano sinh ngày 29/11/1898, là người sống thọ nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại, không chỉ vậy bà còn là người cuối cùng sinh ra vào thế kỷ 19 còn sống tới bây giờ. Sống qua 3 thế kỷ và cả hai cuộc chiến tranh thế giới, bà Morano đã được tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người nhiều tuổi nhất thế giới vào hồi tháng 5 năm nay, sau khi bà Susannah Mushatt Jones qua đời ở tuổi 115. Bà Morano có 5 người con gái, 3 con trai và 8 đứa cháu. 

song-tho

Chia sẻ về bí quyết sống lâu của mình, bà Morano cho biết bà không còn nhiều răng nên không ăn được nhiều món nhưng có một thứ mà bà luôn duy trì ăn suốt từ năm 20 tuổi, đó chính là trứng sống.

"Mỗi ngày tôi ăn hai quả trứng sống và bánh quy. Tôi không ăn nhiều vì cũng không còn nhiều răng để ăn", bà Morano nói. 

song-tho
Bà Emma chia sẻ bí quyết sống thọ là ăn 2 quả trứng sống mỗi ngày.

song-tho

Thói quen ăn trứng của bà Morano bắt đầu từ khi bà 20 tuổi, tức là từ 97 năm trước. Trong suốt quãng đời đó của mình bà đã ăn đến hơn 100.000 quả trứng sống theo lời khuyên của bác sĩ.  

Bác sĩ Carlo Brava, người chăm sóc sức khỏe của bà Morano suốt 27 năm qua cho biết bà rất ít khi ăn rau, trái cây và chỉ ăn trứng.

"Thói quen của bà ấy là ăn cùng một thứ từ ngày này qua tháng khác. Bây giờ, bà ấy chủ yếu ăn trứng với bành quy và dần không ăn thịt vì có ai đó nói rằng thịt có thể gây ung thư", bác sĩ Carlo chia sẻ.

song-tho

song-tho
Bà Morano đã sống một mình, không tái hôn sau khi ly hôn người chồng vũ phu năm 1938.

Trong dịp sinh nhật đặc biệt năm nay, bà cũng được xuất hiện trên chương trình trực tiếp ngắn của truyền hình quốc gia Ý và nhận được lời chúc sức khỏe từ Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Thị trưởng thành phố đã tới thăm và chúc mừng sinh nhật bà.

Đến nay, dù đầu óc vẫn khá minh mẫn, nhưng bà Morano đã bị điếc và mắt mờ không thể xem TV. Vì vậy, bà dành hầu hết thời gian trong ngày trong căn hộ của mình để ngủ và ăn vặt.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.