Đi tù 5 năm vì xem trộm email của vợ

Anh Leon Walker (người Mỹ) đang phải đối mặt với án 5 năm tù vì đã tự ý xememail của vợ mà không được cho phép. Lý do là anh nghi ngờ vợ có quan hệ bấtchính với chồng cũ.

Anh Leon Walker (người Mỹ) đang phải đối mặt với án 5 năm tù vì đã tự ý xememail của vợ mà không được cho phép. Lý do là anh nghi ngờ vợ có quan hệ bấtchính với chồng cũ.

Anh Leon, 33 tuổi, đã nghi ngờ vợ mình, cô Clara, có tình ý với người chồng cũ.Là một kỹ sư công nghệ thông tin rất rành về máy tính, anh đã mở hòm thư Gmailcủa vợ mình trong chiếc máy tính gia đình của 2 vợ chồng. Qua đó, anh cũng pháthiện ra rằng điều anh nghi ngờ vợ mình trong thời gian bấy lâu là sự thật.

Đi tù 5 năm vì xem trộm email của vợ

Khi phát hiện ra hòm thư bị thâm nhập, cô Clara đã đến trình báo cơ quan thẩmquyền. Sau đó, cô ly dị với Leon vào tháng trước.

Tại phiên tòa, Leon bị cáo buộc phạm luật chống xâm phạm thông tin của ngườikhác và bác bỏ ý kiến của anh rằng anh đã dùng chính password của vợ cũ để mởmáy tính.

Cô Clara nói tại tòa: “Mật khẩu của tôi được giữ rất cẩn thận. Anh ta đã dùngnhững kỹ năng máy tính đã được đào tạo để xem email của tôi một cách tùy tiện”.

Leon thì cho rằng anh và vợ cũ dùng chung máy tính sau khi họ cưới nhau; Clarathường bỏ password linh tinh khắp ngôi nhà mà cả 2 đã cùng chung sống ởRochester Hills. Cô thường dùng mật khẩu rất đơn giản. Thêm vào đó, anh rất losợ vợ sẽ mang đứa con chung của 2 người về ở với người chồng cũ của cô. Luật sưcủa Leon đã cố gắng bào chữa nhưng không thành công.

Theo Đỗ Quyên
BĐVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.