Dung nhan mới của người phụ nữ bị chồng xẻo mất mũi

Một người phụ nữ Indonesia sau 3 năm sống với khuôn mặt không có mũi do bị chồng dùng dao xẻo mất đã được lắp mũi giả.

Một người phụ nữ Indonesia sau 3 năm sống với khuôn mặt không có mũi do bị chồng dùng dao xẻo mất đã được lắp mũi giả.

Chị Yustince, 30 tuổi, đã phải dùng một miếng băng gạc để che đi vết thương nơi chiếc mũi đã bị cắt của mình.
 
Dung nhan mới của người phụ nữ bị chồng xẻo mất mũi 1
Chị Yustince, sau 3 năm sống với khuôn mặt không mũi (trái) và hiện tại với chiếc mũi giả.


Nhưng giờ đây, chị đã có thể vứt bỏ miếng gạc nhờ có chiếc mũi giả do Qũy Grossman Burn Foundation tài trợ.Tổ chức phi lợi nhuận này đã đặt hàng riêng từ Alec Gillis, nghệ sĩ tạo hiệu ứng tại Hollywood, một chiếc mũi cho Yustince.
 
Dung nhan mới của người phụ nữ bị chồng xẻo mất mũi 2
Chị Yustince với lỗ hổng trên mặt sau khi bị người chồng dùng dao xẻo mũi.
 
Dung nhan mới của người phụ nữ bị chồng xẻo mất mũi 3
Trong suốt mấy năm, chị phải dùng băng gạc để che đi lỗ hổng xấu xí trên khuôn mặt mình.
 
Tại xưởng phim của mình ở Chatsworth, Los Angeles, Mỹ, nơi cách xa Yustince hàng ngàn dặm, Gillis đã tạo ra mẫu mũi giả dựa trên những bức ảnh và kích thước khuôn mặt của Yustince.
 
Ông ghép những bức ảnh của Yustince lên bảng màu để chọn được tông màu phù hợp nhất cho chiếc mũi.
 
Một số chiếc mũi có thể dùng keo để gắn trực tiếp lên khuôn mặt, một số khác thì phải dùng nam châm hoặc kẹp ghim gắn trên mắt kính.
 
Dung nhan mới của người phụ nữ bị chồng xẻo mất mũi 4
Gillis đã tạo ra một loạt các mẫu mũi và đang lựa chọn ra mẫu phù hợp nhất


Rebecca Grossman, chủ tịch quỹ Grossman Burn Foundation, trụ sở tại California, cho biết bà đã tới gặp Gillis sau khi biết được câu chuyện của Yustince.
 
“Tôi tới gặp anh ta và hỏi: “Anh có nghĩ là nên làm điều này không?” và anh ta nói: “Không vấn đề gì!”", bà nhớ lại.
 
Grossman đã tới Indonesia để ghép chiếc mũi giả cho Yustince. Bà cũng chỉ cho cô cách để đeo nó lên và tháo ra khi không cần thiết.
 
Quỹ Grossman đã trở nên nổi tiếng nhờ cống hiến của họ trên khắp thế giới. Một trong những bệnh nhân của họ là cô gái 18 tuổi người Afghanistan bị chồng cắt tai và xẻo mũi. Hình ảnh của cô từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time.

Theo TTVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.