Em bé có làn da vảy cá

Các bác sĩ cho rằng Song Sheng, đến từ tỉnh Jinhu, phía đông Trung Quốc, mắc một chứng bệnh về gene hiếm gặp khiến cho cơ thể không thể tự giảm nhiệt.

Cậu bé 14 tuổi người TrungQuốc đã khiến các bác sĩ kinh ngạc với làn da không có lỗ chân lông và mọcvảy cá.

Các bác sĩ cho rằng Song Sheng, đến từ tỉnhJinhu, phía đông Trung Quốc, mắc một chứng bệnhvề gene hiếm gặp khiến cho cơ thể không thể tựgiảm nhiệt.

Song Sheng, được người dân địaphương gọi là cậu bé người cá, bắt đầu xuất hiệnnhững lớp vảy chỉ vài ngày sau khi sinh do dacủa cậu bé thiếu lỗ chân lông. Theo các bác sĩ,bởi vì Song không thể ra mồ hôi để tỏa nhiệt nên lànda tạo thành từng mảng giống như vảy cá.

Gia đình Song tự kiểm soátthân nhiệt của cậu bé bằng cách cho cậu nằm trong bồn tắm chứa đá lạnh. SongDehui, cha của cậu bé, cho biết: “Thằng bé đau suốt và nếu chúng tôi khôngcó đủ đá thì nó sẽ bị sốt”.

Em bé có làn da vảy cá
Song Sheng mắc chứng bệnh kỳ lạ về gene

Các bác sĩ cho gia đình biết hiện vẫn chưa cóphương pháp chữa trị đối với loại bệnh lạ, còngọi là bệnh vảy cá lá kim này. “Căn bệnh của contôi rất khó chữa, vì vậy chúng tôi chỉ cầunguyện một phép màu nhiệm hoặc có thể sẽ chữatrị theo Đông y”, cha cậu bé nói.

Theo Phan Anh
Em bé có làn da vảy cá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.