Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh "nữ thần 360 độ không góc chết"

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp "360 độ không góc chết", cô gái trẻ dễ dàng gây thương nhớ từ cái nhìn đầu tiên này còn biết nói 4 thứ tiếng và rất thích tập thể thao.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp "360 độ không góc chết", cô gái trẻ dễ dàng gây thương nhớ từ cái nhìn đầu tiên này còn biết nói 4 thứ tiếng và rất thích tập thể thao.

Lâm Tuyên Hảo, năm nay 20 tuổi, sống tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cô gái người gốc Hoa này hiện là sinh viên ngành Thực phẩm và Dinh dưỡng của trường Đại học Taylor, Malaysia.

Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 1.

Với gương mặt rạng ngời, ngũ quan cân đối và thân hình mảnh mai, Lâm Tuyên Hảo luôn được bình chọn là hoa khôi của những ngôi trường mà cô theo học. Không chỉ dừng lại ở đó, khi được ngắm nhìn những bức ảnh của cô, nhiều người còn xuýt xoa gọi cô là "nữ thần 360 độ không góc chết".

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Lâm tuyên Hảo còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Cô thông thạo tiếng Malaysia, tiếng Trung (phổ thông), tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tuy nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng kỳ thực cô sinh viên trẻ này rất thích tập thể thao, đặc biệt là chạy marathon.

Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 2.

Năm 2016, Lâm Tuyên Hảo giành chức quán quân trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Hoa và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả. Ngoài ra, cô còn giành thêm 2 giải phụ là "Thí sinh ăn ảnh nhất" và danh hiệu "Nữ thần quốc dân".

Được biết, nhan sắc của các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Hoa 2016 được đánh giá cao hơn hẳn những năm trước. Vì vậy, ngôi vị Hoa hậu của Lâm Tuyên Hảo lại càng nhận được nhiều lời ca ngợi hơn.

Năm 2017, cô sinh viên tài năng tiếp tục góp mặt trong các cuộc thi sắc đẹp dành cho người Hoa và gây được tiếng vang lớn.

Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 3.

Trước đây, Lâm Tuyên Hảo từng làm người mẫu và thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi chụp ảnh quảng cáo. Cô rất thích chia sẻ ảnh và chuyện trò với người hâm mộ trên mạng xã hội. Với tính tình hòa nhã, cô dễ dàng gây thiện cảm với người khác và tất nhiên, lượng người hâm mộ của cô cũng ngày một tăng cao.

Lâm Tuyên Hảo tiết lộ, mong ước của cô trong tương lai là được làm chủ một doanh nghiệp có liên quan đến thực phẩm.

Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 4.
Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 5.
Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 6.

Lâm Tuyên Hảo (đứng giữa) đã giành chức quán quân trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Hoa 2016.

Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 7.
Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 8.
Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 9.

Lượng người hâm mộ của cô sinh viên trẻ này đang ngày một tăng cao.

Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 10.
Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 11.

Không chỉ xinh đẹp, cô còn thông thạo 4 thứ tiếng.

Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 12.
Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 13.
Gặp gỡ cô sinh viên Malaysia được mệnh danh nữ thần 360 độ không góc chết - Ảnh 14.
Ước mơ của cô là được làm về lĩnh vực thực phẩm.

Theo Thời Đại

nữ thần

Hoa hậu Thế giới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.