Giáo viên cấp 3 yêu cầu học sinh lập kế hoạch giết người hàng loạt

Cụ thể thì giáo viên này bắt học sinh lập âm mưu chống lại “một cộng đồng người Australian bất kỳ”, với mục tiêu là “giết nhiều nhất có thể các thường dân vô tội nhằm gây tiếng vang ra toàn đất nước”.

 
Một giáo viên bị giấu tên người Australia ởtrường cấp 3 Kalgoorlie-Boulder, bang Tây Australia yêu cầu học sinh lên kếhoạch tấn công sao cho gây ra nhiều thương vong nhất có thể.

Cụ thể thì giáo viên này bắt họcsinh lập âm mưu chống lại “một cộng đồng người Australian bất kỳ”, với mục tiêulà “giết nhiều nhất có thể các thường dân vô tội nhằm gây tiếng vang ra toàn đấtnước”.

Giáo viên cấp 3 yêu cầu học sinh lập kế hoạch giết người hàng loạt

Giáo viên cấp 3 yêu cầu học sinh lập kế hoạch giết người hàng loạt. (Ảnh minh họa)

Các học sinh, độ tuổi 15 tới 17,phải giải thích về quyết định chọn đối tượng, địa điểm, thời điểm và vũ khí tấncông, cũng như miêu tả tác độc của biện pháp tấn công lên cơ thể nạn nhân.

Giáo viên cho rằng, bài tập nhằmkiểm tra khả năng áp dụng vào thực tế những gì các học sinh được học trước đó vềkhủng bố. Tuy nhiên, phụ huy các học sinh này không nghĩ như vậy và tỏ ra rấttức giận.

Bộ trưởng Giáo dục Liz Constablecũng phải khẳng định: ”Đây là biện pháp không phù hợp để đánh giá khả năng xử lýkhủng hoảng, có nguy cơ gây ra các vụ tấn công và gây rối phụ huynh, học sinh”.

Giám đốc sở giáo dục SharynO"Neill thì cho rằng, đây là hành động không phù hợp, vô ý và làm mọi ngườiphiền lòng. Bà cũng xin lỗi một gia đình có con phải làm bài tập này; đồng thờicó người thân thiệt mạng trong một vụ đánh bom năm 2002 ở đảo Bali, Indonesia.

Bà khẳng định: “Chúng tôi rấtbuồn vì gia đình phải chịu nỗi đau và sự khó chịu mà việc này gây ra. Mục tiêucủa bài tập chắc chắn không phải là gây ra nỗi đau thương”.

Còn Hiệu trưởng Terry Martinokhẳng định giáo viên “tương đối ít kinh nghiệm và đây chỉ là sai lầm khi dạy họcsinh”.

Theo HuyHoàng
Đất việt


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.