Giống “bò mini”

Mỗi năm, người Mỹ tiêu thụ thịt bò bình quân 30 kgngười. Để thỏa mãn nhu cầu ẩm thực này, các nhà khoa học đã cố gắng lai tạo giống bò nhỏ mau lớn hơn bò bình thường có tên gọi “bò mini”.

Mỗi năm, người Mỹ tiêu thụthịt bò bình quân 30 kg/người. Để thỏa mãn nhu cầu ẩm thực này, các nhà khoahọc đã cố gắng lai tạo giống bò nhỏ mau lớn hơn bò bình thường có tên gọi“bò mini”.

Giống “bò mini”

Hiện nay toàn nước Mỹ đã có hơn20.000 “bò mini” được nuôi tại các trang trại thí điểm. Giáo sư Richard Gradwohlđang nuôi 18 con “bò mini” do ông lai tạo giống tại trang trại riêng ở Seattle,bang Washington.

Loại bò này chỉ cao từ 92 cmđến 96,5 cm, thấp hơn loại giống đầu tiên được lai tạo có chiều cao 1,07 m.Giáo sư Gradwohl cho biết 10 con “bò mini” có thể nuôi trong trang trại nhỏ2 ha mà nếu nuôi bò lớn chỉ được 2 con. Điều này có nghĩa là với diện tíchnày có thể sản xuất nhiều thịt bò gấp 3 lần trong khi số bò chỉ cần 1/3 thứcăn so với bò lớn.

Theo T.Tùng
Người lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.