Hàng nghìn cặp đôi TQ kết hôn hôm qua vì... đẹp ngày

Hôm qua, hàng nghìn cặp đôi Trung Quốc đã đua nhau đăng ký kết hôn vì con số 20/5/2013 được phát âm tương tự cụm từ “yêu em trọn đời”.

Hôm qua, hàng nghìn cặp đôi Trung Quốc đã đua nhau đăng ký kết hôn vì con số 20/5/2013 được  phát âm tương tự cụm từ “yêu em trọn đời”.
Hàng nghìn cặp uyên ương Trung Quốc đổ xô đi đăng ký kết hôn hôm qua vì đẹp ngày. Trong ảnh là một cặp đôi trẻ tới quận Yangpu, Thượng Hải đăng ký kết hôn.

Tổng cộng có 3.766 cặp đôi Trung Quốc đã chính thức trở thành vợ chồng hôm qua sau khi hoàn tất các thủ tục ở các trung tâm đăng ký kết hôn khắp đất nước.

Trong khi đó, bình quân hàng ngày các trung tâm đăng ký kết hôn ở nước này chỉ tiếp khoảng 400 cặp đôi muốn được pháp luật chính thức công nhận là vợ chồng. 

“Chúng tôi chọn ngày hôm nay để đi đăng ký kết hôn vì ý nghĩa tốt đẹp mà nó mang lại theo cách phát âm đặc biệt của nó. Tôi hy vọng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và sự bền vững cho cuộc hôn nhân của chúng tôi”, Shirley Fu, một nữ y tá sánh vai cùng vị hôn phu đi đăng ký kết hôn hôm qua cho biết.

 Một cặp đôi trẻ rạng rỡ khoe giấy đăng ký kết hôn vừa hoàn thành hôm qua.


 Một cặp uyên ương khác cũng hạnh phúc vì đăng ký kết hôn thành công trong ngày hôm qua.

Hôm qua là ngày có số lượng các cặp đôi Trung Quốc đi đăng ký kết hôn đông nhất trong năm kể từ ngày 4/1/2013, khi 7.300 cặp đôi khác cũng đổ xô đi làm thủ tục kết duyên vợ chồng vì cách phát âm của 7 chữ số ngày hôm đó tương tự cụm từ “tình yêu bất tử”.

Các ngày có ý nghĩa tốt đẹp đã trở thành “thời điểm kết hôn vàng” của các cặp đôi Trung Quốc.

Kỷ lục về số lượng các cặp đôi Trung Quốc đăng ký kết hôn rơi vào ngày 10/10/2010, khi có tới 10.150 đôi uyên ương đi làm thủ tục trở thành vợ chồng. Ngày 10/10/2010 trong tiếng Trung Quốc có cách phát âm giống cụm từ “Mọi chuyện đều hoàn hảo”.

Một cặp uyên ương trao nhau nụ hôn tình yêu sau khi hoàn thành thủ tục kết hôn tại trung tâm đăng ký kết hôn hôm qua.

Một cặp uyên ương Trung Quốc mãn nguyện vì đăng ký kết hôn thành công trong ngày hôm qua.

Ngày 12/12/2012, 4.883 cặp uyên ương Trung Quốc đi đăng ký kết hôn vì cách phát âm của ngày hôm đó tương tự cụm từ “khát khao tình yêu”.

Ngày 11/11/2011, có 5.000 cặp đôi Trung Quốc đi đăng ký kết hôn vì ngày đẹp và có cách phát âm tương tự cụm từ “trái tim thuần khiết”.

Trong khi đó, ngày 8/8/2008, có 7.189 cặp đôi đi đăng ký kết hôn vì ngày này hội tụ nhiều số 8, tương trưng cho sự thịnh vượng, phát tài phát lộc. Hơn nữa cách phát âm của ngày này cũng gần giống cụm từ “bắt trúng vận may”.

Theo Kiến Thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.