Lóa mắt vì những đám cưới 'phủ vàng'

Cô dâu luôn được "phủ" vàng trong ngày xuất giá, không có vàng không ra đám cưới.

Cô dâu luôn được "phủ" vàng trong ngày xuất giá, không có vàng không ra đám cưới.

Trên thế giới có một số quốc gia luôn dự trữ vàng trong nhà chỉ để sử dụng trong ngày hôn lễ của con cái. Họ phô ra của hồi môn với quan niệm "càng nhiều vàng càng sung túc". Những quốc gia nổi tiếng nhất trong việc tổ chức những đám cưới "phủ" vàng là Brunei và Ấn Độ.

Vương quốc Brunei nổi bật với đám cưới "vàng" của hoàng gia

Vương quốc Brunei hiện vẫn lưu giữ chế độ vương quyền và Quốc vương trong bộ máy chính trị. Ngày con trai của Quốc vương Brunei - một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới, kết hôn với cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah, toàn bộ cung điện 1.788 phòng ở thủ đô Brunei (Bandar Seri Begawan) sáng rực bởi những vật trang trí bằng vàng, bạc, đá quý, rubi và nhiều đồ quý hiếm khác.

Trang phục lễ cưới của cặp đôi danh giá được tạo nên bởi vàng và kim cương. Đặc biệt cô dâu còn mang theo một bó hoa làm bằng đá quý sáng chói chứ không phải làm bằng hoa thông thường.


Hoàng tử Abdul Malik và cô dâu Dayangku Raabiatul Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah
Hoàng tử Abdul Malik và cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah

Cô dâu và chú rể ngồi cạnh nhau, mặc trang phục truyền thống ngồi trên ngai mạ vàng ròng. Vương miện đội trên đầu cô dâu 22 tuổi là trang sức độc nhất vô nhị với 6 viên ngọc lục bảo hình giọt nước. Nhân kim cương cỡ lớn trên tay cô dâu là loại hiếm có. Ngoài ra còn có một vòng cổ kim cương kết hợp mặt dây truyền là ba viên ngọc lục bảo, vòng tay, vòng chân đều làm bằng vàng ròng, ruby và kim cương. Thậm chí, mạng che mặt của cô dâu cũng được thêu từ vàng thật.


Trang phục và trang sức bằng vàng và kim cương của cô dâu, chú rể

Trang phục và trang sức bằng vàng và kim cương của cô dâu, chú rể


Đóa hoa cô dâu cầm làm bằng vàng, đá quý và kim cương

Đóa hoa cô dâu cầm làm bằng vàng, đá quý và kim cương


Vòng vàng đeo trên cổ chân cô dâu kết hợp giầy đính kim cương

Vòng vàng đeo trên cổ chân cô dâu kết hợp giầy đính kim cương


Ngai mạ vàng ròng trong đám cưới sang trọng, xa hoa

Ngai mạ vàng ròng trong đám cưới sang trọng, xa hoa

Ấn Độ là một trong những quốc gia tích trữ vàng lớn nhất thế giới

Những đám cưới ở Ấn Độ thường tổ chức vô cùng hoành tráng, thậm chí có những gia đình chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này trong cả một thập kỷ, các gia đình Ấn Độ phải dành dụm để đầu tư mua vàng từ khi cô dâu tương lai còn nhỏ.

Đám cưới thường kéo dài ít nhất 3 ngày với số lượng khách mời khổng lồ (từ 3.000 đến 6.000 người). Chi phí một tổ chức một lễ cưới thường từ 100 nghìn - 200 nghìn đô-la tùy gia chủ. Tính riêng bộ sari thêu bằng vàng thật của cô dâu mặc trong ngày vu quy đã trị giá ít nhất 3 nghìn USD.

Ấn Độ là một trong những nước tiêu dùng vàng lớn nhất thế giới, với các gia đình giàu có thường xuyên chi tiêu hàng chục nghìn đô-la để tổ chức đám cưới. Vàng là thứ trang sức không thể thiếu, dù gia đình cô dâu chú rể giàu hay nghèo.


Số vàng hồi môn lên tới 13 tỷ đồng của một cô dâu người Ấn Độ
Số vàng hồi môn lên tới 13 tỷ đồng của một cô dâu người Ấn Độ

Một cô dâu là con gái triệu phú ngành sản xuất bánh kẹo ở bang Andhra Pradesh đã khoác lên mình tổng số hồi môn bằng vàng trị giá gần 590 triệu đô-la (13 tỷ đồng). Trong suốt lễ cưới của mình, cô dâu không hề bỏ số vàng đó xuống khỏi người. Lễ cưới của cô gái "bọc" vàng diễn ra tại một ngôi chùa ở thành phố Tirupati, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Không chỉ cô dâu "nặng trĩu" vì vàng mà cha của cô dâu cũng đeo những chuỗi vòng dài bằng vàng nặng trĩu. Để đảm bảo an ninh cho lễ cưới và tránh nguy hiểm cho 2 cha con, cảnh sát địa phương được huy động để canh gác và làm nhiệm vụ ngay gần nơi diễn ra đám cưới.


Người cha triệu phú của cô dâu được tặng hồi môn vàng 13 tỷ đồng
Người cha triệu phú của cô dâu được tặng hồi môn vàng 13 tỷ đồng

Một công ty chuyên tổ chức đám cưới ở Ấn Độ cho hay: “Đám cưới ở Ấn Độ không thể coi là hoàn chỉnh nểu không có vàng, Cô dâu đeo đồ trang sức tóc, khuyên mũi, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay chân bằng vàng.”

Theo CNN, nhu cầu tích vàng trong các lễ cưới ở Ấn Độ lớn tới mức có thể khiến thị trường vàng toàn thế giới “chao đảo”. Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Mỗi năm, nước này mua khoảng 1000 tấn.


Đồ trang sức bằng vàng của cô dâu Ấn Độ
Đồ trang sức bằng vàng của cô dâu Ấn Độ

Mỗi năm có đến 20 triệu đám cưới diễn ra tưng bừng ở Ấn Độ và điểm chung duy nhất là vàng. Đám cưới chính là ngày trọng đại cho phép người Ấn Độ phô trương sự giàu có và thành đạt của mình. Do đó, số lượng vàng đeo trên người có tầm quan trọng to lớn.

Một số quốc gia khác cũng có truyền thống "phủ" vàng đám cưới


Vương quốc Campuchia cũng có thói quen sử dụng vàng trong đám cưới

Vương quốc Campuchia cũng có thói quen sử dụng vàng trong đám cưới


Trang sức vàng của người Khmer (Campuchia)

Trang sức vàng của người Khmer (Campuchia)


Đám cưới truyền thống ở Campuchia

Đám cưới truyền thống ở Campuchia


Malaysia cũng là một trong những quốc gia ưa chuộng vàng trong lễ vu quy
Malaysia cũng là một trong những quốc gia ưa chuộng vàng trong lễ vu quy

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.