Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ

Trường Cộng đồng Robert F. Kennedy ở thành phố Los Angeles sẽ được khánh thành vào tháng 9 tới. Với chi phí xây dựng lên đến 578 triệu USD, trường này trở thành trường công đắt nhất nước Mỹ từ trước đến nay.

Trường Cộng đồng Robert F.Kennedy ở thành phố Los Angeles sẽ được khánh thành vào tháng 9 tới. Với chiphí xây dựng lên đến 578 triệu USD, trường này trở thành trường công đắtnhất nước Mỹ từ trước đến nay.

Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ

Trường Cộng đồng Robert F. Kennedy.

 
 
Trường Cộng đồng Robert F. Kennedy rộng 24ha và có thể chứa đến 4.200 sinh viên. Nó được xem như là ngôi trườngdành cho những người thuộc tầng lớp giàu có khiến họ tự hào về khu kýtúc xá với lối kiến trúc phô trương và những tiện nghi xa xỉ. Những bứctường của Trường Cộng đồng Robert F. Kennedy được trang trí đầy nghệthuật. Trường còn có hồ bơi, công viên rộng 10 ha, phòng khiêu vũ vớisàn gỗ, nhà bếp hiện đại như nhà hàng...
 
Ngôi trường có chi phí cao như vậy mộtphần là do chi phí xây dựng tại thành phố Los Angeles đắt thứ hai ởMỹ, hơn nữa giá vật liệu và giá đất lại tăng vọt.

“Sẽ không còn những ngôitrường không cửa sổ và cũ kỹ như hồi thập niên 70 nữa. Đây sẽ là môi trườngấn tượng dành cho việc học”- ông Joe Agron, Tổng Biên tập tạp chí AmericanSchool & University, cho biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng phấn khởi trướcsự ra đời của ngôi trường này. Ông Ben Austin, thành viên Hội đồng Giáo dụcbang California, nói “Ngôi trường rất đẹp nhưng đó là sự lãng phí tiền thuếcủa người dân”.

Theo Huệ Bình
Người lao động


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.