Nhật Bản thừa nhận hàng nghìn cụ già 100 tuổi thực chất đã mất

Chính quyền các thành phố trên khắp Nhật Bản vừa lên tiếng thừa nhận rằng có hàng nghìn cụ già sống trên 100 tuổi trong danh sách còn sống nhưng thực ra đã mất, trong đó có cả một cụ ông sinh năm 1840.

 Chính quyền các thành phốtrên khắp Nhật Bản vừa lên tiếng thừa nhận rằng có hàng nghìn cụ già sống trên100 tuổi trong danh sách còn sống nhưng thực ra đã mất, trong đó có cả một cụông sinh năm 1840.

Các quan chức thành phố buộcphải đưa ra tuyên bố mà giới truyền thông Nhật Bản gọi là “đáng xấu hổ” trênsau khi một số quan chức ghé thăm “nhầm” một cụ ông được cho là đã 111 tuổi,nhưng thực ra đã mất từ 30 năm trước, và sau đó là những phát giác về sựthật quanh những cụ già trên 100 tuổi mất tích ở nước này.

Nhật Bản thừa nhận hàng nghìn cụ già 100 tuổi thực chất đã mất

Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, nước này hiện có hơn 40.000 cụ già sống trên 100 tuổi.

Chính quyền thành phố Himeji ởtỉnh Hyogo thuộc phía Tây Nhật Bản hôm qua thừa nhận các sổ hộ khẩu vẫn lưu hơn900 cụ tuổi từ 120 trở lên, trong đó có một cụ ông năm nay sẽ là 170 tuổi nếu cụcòn sống.

Trong khi đó, các quan chức thànhphố Chikuma ở tỉnh Prefecture thuộc Bắc thủ đô Tokyo, nói có sổ hộ khẩu ở thànhphố này vẫn lưu tên một cụ bà sinh năm 1848. “Rất khó kiểm tra danh sách cácthành viên trong từng hộ gia đình một vì việc xóa tên những người đã mất trongcác sổ đăng ký hoàn toàn dựa vào thông tin do người dân cung cấp”, một quan chứcthành phố nói.

Hãng tin Jiji Press thậm chí còncho biết người ta đã phát hiện một gia đình ở Yamaguchi vẫn lưu tên cụ ông mànếu còn sống cụ đã 186 tuổi, trong sổ hộ khẩu. Tin này hiện vẫn chưa được cơquan chức năng thành phố này xác nhận.

Bê bối xung quanh số phận thực sựcủa những cụ già trên trăm tuổi ở Nhật Bản ngày càng nóng kể từ hồi tháng 7, khicác quan chức thành phố đến thăm cụ Sogen Kato, một cụ ông ở ngay thủ đô Tokyođược cho là đã 111 tuổi, nhưng sau đó cảnh sát phát hiện thi hài của cụ vẫn đặttrên giường dù cụ mất 30 năm trước.

Gia đình Kato hiện đang bị điềutra với cáo buộc cố tình gian lận để lấy trợ cấp xã hội dành cho người già.

Kể từ đó, cảnh sát đã phát hiệnhơn 200 cụ già trên 100 tuổi “bị mất tích”. Thậm chí vụ việc còn trấn động hơnkhi người ta phát hiện thi thể một cụ bà mà nếu còn sống đã 104 tuổi bị con traigiấu trong ba lô suốt 10 năm “vì không có tiền chôn cất”.

Theo số liệu mới nhất của chínhphủ Nhật Bản, nước này hiện có hơn 40.000 cụ già sống trên 100 tuổi.

Theo Nhật Mai
Dân Trí


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.