Những lời nói dối kinh khủng nhất mọi thời đại

Cá tháng tư là ngày mọi người thường nghĩ ra rất nhiều lời nói dối 'độc'. Điều đáng nói là dù có làm điều gì đi chăng nữa thì họ vẫn nhận được sự tha thứ rất dễ dàng. Chính vì thế, có rất nhiều người đã quá tay, biến trò đùa của họ thực sự trở thành cơn ác mộng.

Cá tháng tư là ngày mọi người thường nghĩ ra rất nhiều lời nói dối 'độc'. Điều đáng nói là dù có làm điều gì đi chăng nữa thì họ vẫn nhận được sự tha thứ rất dễ dàng. Chính vì thế, có rất nhiều người đã quá tay, biến trò đùa của họ thực sự trở thành cơn ác mộng.



Năm 1980, đài BBC đưa ra thông tin, để chạy đua với thời đại, đồng hồ Big Ben sẽ được số hóa. Thông tin này ngay lập tức tạo ra một cơn chấn động. Không chỉ thế, đài BBC Nhật bản còn đưa ra thông báo chiếc đồng hồ này sẽ được bán cho 4 người đầu tiên nhanh tay nhất. Tuyên bố này vừa được đưa ra, một người thợ đánh cá ở giữa Đại Tây Dương đã lập tức gọi điện thoại để đặt mua một cây kim đồng hồ.



Năm 2007, hình ảnh xác ướp của một nàng tiên đã được đăng lên trang web của Lebanon Circle Magik. Trang web này cho biết, sinh vật kỳ lạ này được một người đàn ông tìm thấy khi đang dắt chó đi dạo . Mặc dù đó là ngày Cá tháng tư nhưng trang web có hơn 10 ngàn lượt truy cập và nhận được hàng trăm email thắc mắc.

Khi ngày Cá tháng tư kết thúc cũng là lúc anh Dan Baines, chủ của website, lộ diện phủ định sự tồn tại của nàng tiên. Đó chỉ là một sản phẩm của trí tượng tượng. Tuy nhiên, sau lời công bố ấy, anh vẫn nhận được email của hàng trăm người bởi họ vẫn muốn tin rằng nàng tiên có thật.



Năm 1978, Dick Smith, một triệu phú ở Sydney Harbor, tuyên bố anh đã kéo một khổi băng khổng lồ từ Nam cực để cắt nhỏ bán cho những người dân địa phương. Dick cam kết rằng đá từ tảng băng này sẽ giúp tăng thêm mùi vị của bất cứ loại thức uống nào ướp với nó.

Khi đài truyền hình đến đưa tin cũng là lúc những cơn mưa bắt đầu kéo đến. Bọt chữa cháy và kem cạo râu trôi đi để lộ một miếng nhựa trắng ở bên dưới. Kết quả là cả thành phố được một phen ngẩn ngơ vì rơi vào cú lừa ngoạn mục.



Burger King đã đưa ra một chiến dịch quảng cáo đúng ngày này vào năm 1998. Quảng cáo này cho biết, hãng chuẩn bị tung ra một sản phẩm mới: hamburger cho người thuận tay trái. Thành phần của chiếc hamburger này giống như bình thường nhưng gia vị sẽ đảo ngược 180 độ để phù hợp với người thuận tay trái.

Điều đáng nói là sau khi chiến dịch quảng cáo được tung ra, hàng ngàn khách hàng đã kéo đến Burger King để yêu cầu loại hamburger mới, trong khi đó rất nhiều người khác yêu cầu một phiên bản tương tự cho người thuận tay phải.



Năm 1960, những người dân ở Hà Lan đã ăn phải một cú lừa ngoạn mục của đài truyền hình khi tin vào việc Tháp nghiêng Pisa đã bị đổ hoàn toàn. Ngay lập tức, họ gọi đến nhà đài để xác minh tin tức và nhận được lời chúc cho ngày Cá tháng tư vui vẻ.

Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.