Rơi vỏ động cơ, phi công vẫn thản nhiên bay

Một chiếc máy bay chở 182 người bị rơi mất vỏ động cơ khi cất cánh nhưng phi công không hề hay biết và vẫn tiếp tục bay.

Hôm qua 20/10, một chiếc máy bay của Đức chở 182 người bị rơi mất vỏ động cơ khi cất cánh nhưng phi công không hề hay biết và vẫn tiếp tục cho máy bay di chuyển.

Một chiếc máy bay của hãng Germanwings
Một chiếc máy bay của hãng Germanwings

Theo AP, phi công của chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Germanwing không hay biết vỏ của động cơ trái bị rơi ra cho đến khi được kiểm soát không lưu thông báo.

A330 cất cánh từ Cologne, Đức đã hạ cánh an toàn theo đúng lịch trình xuống Palma de Mallorca, Tây Ban Nha. Theo hãng hàng không Germanwings, phi công vẫn tiếp tục bay vì họ thấy sự cố này không gây ảnh hưởng lớn tới sự an toàn của mọi người trên chuyến bay.

Rơi vỏ động cơ, phi công vẫn thản nhiên bay - ảnh 1
Bản đồ đường đi của chiếc máy bay A330

Reuters dẫn lời hãng hàng không này cho biết: “169 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn đều không gặp vấn đề gì nguy hiểm”.

Theo cơ quan kiểm soát không lưu Deutsche Flugsicherung của Đức, vỏ của động cơ máy bay được phi hành đoàn của một chuyến bay khác phát hiện ra 1h sau khi máy bay cất cánh.

Hiện vụ việc đang được công ty mẹ của Germanwings là Lufthansa và Cục Điều tra Tai nạn Máy bay Liên bang Đức điều tra.

Theo RT


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.