Sinh viên cởi quần áo xuống đường làm từ thiện

Tại đại học Arizona, hàng ngàn sinh viên đã cởi bỏ quần áo trên người của họ, sau đó cùng nhau chạy ra đường trong trang phục những bộ đồ lót.

Tại đại học Arizona, hàng ngàn sinh viên đã cởi bỏ quần áo trên người của họ, sau đó cùng nhau chạy ra đường trong trang phục những bộ đồ lót.

Những ngày qua, tại ĐH Arizona (thành phố Tucson, thuộc tiểu bang Arizona, phía Tây nam Hoa Kỳ) đã diễn ra sự kiện từ thiện lớn nhất trong năm - Undie Run. Đây là một chương trình từ thiện được tổ chức trên quy mô lớn, được diễn ra hàng năm của ngôi trường này.

Theo đó, hàng ngàn sinh viên đã ký cam kết tham gia sự kiện này. Những bạn trẻ này đã cởi bỏ áo quần cùng phụ kiện để làm từ thiện.

Ngoài ra, họ còn đóng góp thêm những loại thực phẩm đóng hộp, có thể bảo quản lâu. Sau đó, tất cả mọi người đều bị đẩy xuống đường trong tình trạng chỉ mặc đồ lót.

Với những bộ trang phục gần như khỏa thân, những sinh viên của đại học Arizona còn thu hút thêm được sự tham gia của nhiều người dân.

Trong chiến dịch lần thứ 6 này, Undie Run đã thu lại được 4,52 tấn quần áo và 1,7 tấn lương thực. Tất cả sẽ được dùng để làm thiện.

tin.zip
Sinh viên thoát y làm từ thiện.
tin.zip
Họ còn hóa trang rất đa dạng.
tin.zip
tin.zip
tin.zip
Những bạn trẻ vui vẻ xuống đường sau khi đã khuyên góp áo quần để làm từ thiện.
tin.zip
Những trang phục và thực phẩm mà sinh viên thu thập được.

Theo Linh San
Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.