Thiếu niên 17 tuổi tự cắt 'của quý'

Xấu hổ vì "cậu nhỏ" thường xuyên lên xuống thất thường, một thiếu niên 17 tuổi ở Trung Quốc đã dùng dao tự cắt bỏ tại nhà riêng.

Xấu hổ vì "cậu nhỏ" thường xuyên lên xuống thất thường, một thiếu niên 17 tuổi ở Trung Quốc đã dùng dao tự cắt bỏ tại nhà riêng.

Cậu thiếu niên cảm thấy rất xấu hổ nên quyết định tự cắt phăng "của quý". Ảnh minh họa: Agentbree

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng hôm 3/11 tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của con trai, cặp vợ chồng vội vã chạy vào và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi và máu me đó.

Cặp vợ chồng lập tức đưa con tới bệnh viện gần nhà. Sau khi tiến hành cầm máu cho nạn nhân, các bác sĩ quyết định chuyển cậu tới một bệnh viện khác do tính chất nghiêm trọng của vết thương. Tại đây, cậu thiếu niên được tiến hành phẫu thuật để cấy ghép lại phần dương vật do chính cậu dùng dao tự cắt.

Khi đã qua cơn nguy kịch, thiếu niên mới kể với các bác sĩ rằng cậu cảm thấy rất xấu hổ khi "cậu nhỏ" của mình cứ lên xuống thất thường, vì thế cậu quyết định cắt nó.

Rocket News 24 cho hay nạn nhân đã bỏ học từ khi mới học lớp 11 và thường ở trong nhà từ khi nghỉ học đến nay. Mẹ của cậu cho biết: "Thằng bé khá nhanh nhẹn, có thể tự làm việc nhà mà không làm cho mọi thứ rối tung lên. Nhưng nó cũng biết mình là một người không hòa đồng. Không hiểu sao thằng bé lại bị như thế".

May mắn là ca phẫu thuật cấy ghép đã thành công. Các bác sĩ khẳng định cậu thiếu niên sẽ có thể hoạt động và sinh hoạt tình dục như người bình thường.

Theo Ngôi Sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.