Thủng não suốt 18 tháng mà không biết

Một người đàn ông đi khám bác sĩ sau khi bị sổ mũi suốt 18 tháng đã hoảng hồn khi phát hiện ra rằng thực chất đó là dịch màng não chảy ra từ một lỗ thủng trên não của mình mà ông không hề hay biết.

Một người đàn ông đi khám bác sĩ sau khi bị sổ mũi suốt 18 tháng đã hoảng hồn khi phát hiện ra rằng thực chất đó là dịch màng não chảy ra từ một lỗ thủng trên não của mình mà ông không hề hay biết.

Joe Nagy, một người đàn ông sống tại bang Arizona (Mỹ), bị chảy nước mũi trong suốt 18 tháng trước khi tìm đến bác sĩ để khám bệnh. 

Các bác sĩ và bản thân Nagy sau đó đã kinh hoàng khi phát hiện ra rằng chất lỏng chảy ra từ mũi của Nagy không phải là nước mũi thông thường mà dịch não do trên màng não của ông có một lỗ thủng.

Các bác sĩ sau đó đã phải lập tức tiến hành phẫu thuật để bịt lại lỗ thủng trên màn não của Nagy.

“Tôi đã sợ chết khiếp khi họ phát hiện ra”, Nagy cho biết. “Tình trạng này đã xảy ra suốt thời gian dài và tôi đã dần quen với nó mà không hay biết rằng mình đã có thể chết”.

Joe Nagy may mắn phục hồi sau khi màng não bị thủng suốt 18 tháng

Joe Nagy may mắn phục hồi sau khi màng não bị thủng suốt 18 tháng

Joe cho biết mọi chuyện xảy ra cách đây 18 tháng trong một buổi sáng đang ngồi trên giường thì ông bỗng nhiêu bị sổ mũi. Chất lỏng chảy ra từ mũi ông trong suốt như nước mắt, thay vì có màu đục như nước mũi thông thường.

Ban đầu, Joe Nagy nghĩ rằng mình bị chứng dị ứng nào đó nên không đi khám bác sĩ, cho đến khi ông dần quen với tình trạng của mình. Ông chỉ đến khám bác sĩ sau khi hiện tượng này xảy ra suốt 18 tháng, khi lượng nước mũi chảy ra ngày càng nhiều hơn khiến ông cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc với người khác.

Peter Nakaji, chuyên gia phẫu thuật thần kinh tại Viện thần kinh Barrow, người đã tiến hành ca phẫu thuật để bịt lại lỗ thủng trên não của Joe Nagy cho biết não bộ của con người sản sinh ra 355ml dịch não mỗi ngày. May mắn lỗ thủng trên não của Nagy chưa đủ lớn để lượng dịch não này bị rò rỉ toàn bộ ra ngoài.

“Đây là hiện tượng mà nhiều người chủ quan bỏ qua do việc sổ mũi là một điều quá phổ biến và ít ai để tâm đến”, Nakaji cho biết.

Các bác sĩ sau đó đã tìm thấy chỗ thủng trên màng não của ông Joe và “vá” lại bằng một phẫu thuật thông thường, nhưng trong trường hợp này, ca phẫu thuật đã trở nên phức tạp do trước đó ông Joe đã từng bị viêm màng não đến mức suýt tử vong.

Hiện Joe Nagy đang ở trong quá trình khôi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng nào.

Theo Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.