Trung Quốc: Hơn 500 học sinh ngộ độc do uống sữa, ăn bánh miễn phí

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, 548 học sinh thuộc nhiều trường học ở tỉnh Thanh Hải đã bị ngộ độc sau khi uống sữa và ăn bánh quy tại trường.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, 548 học sinh thuộc nhiều trường học ở tỉnh Thanh Hải đã bị ngộ độc sau khi uống sữa và ăn bánh quy tại trường. 



Học sinh bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện

Học sinh tại 56 trong số 72 trường tiểu học và trung học tại 7 khu vực thuộc khu tự trị Đại Thông Hồi tộc - Thổ tộc bị ngộ độc. Các học sinh có triệu chứng nôn mửa, chóng mặt và đau đầu sau khi dùng bữa phụ ở trường. Ông Yuan Xifen, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Đại Thông cho biết bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều học sinh với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng, nhức đầu, sốt và tiêu chảy, sức khỏe của các em đã dần ổn định sau khi được điều trị. Hiện còn hơn 10 trường hợp vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Điều tra ban đầu khẳng định sữa hoặc bánh quy chính là nguyên nhân gây nên vụ việc lần này. Cơ quan giám sát chất lượng dược phẩm và thực phẩm địa phương đã niêm phong các sản phẩm bị nghi ngờ nhiễm độc tố để đưa đi xét nghiệm.

Chính quyền địa phương cho biết họ bắt đầu cung cấp “bữa phụ dinh dưỡng” miễn phí cho khoảng 450.000 học sinh nông thôn tại các trường tiểu học và trung học từ mùa xuân năm ngoái nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng.

Theo ANTĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.