Tử vong vì viêm màng não vì bác sĩ bỏ rơi

Cuối tháng 7 vừa qua, Tòa án Milton Keynes (Buckinghamshire – Anh) đã đưa ra phán quyết, phê bình sự tắc trách của các bác sĩ của bệnh viện Milton Keynes, khiến bệnh nhân tử vong oan uổng.

Cuối tháng 7 vừa qua, Tòaán Milton Keynes (Buckinghamshire – Anh) đã đưa ra phán quyết, phê bình sựtắc trách của các bác sĩ của bệnh viện Milton Keynes, khiến bệnh nhân tửvong oan uổng.

Joanne Dowling, 25 tuổi, trước đó đã được bác sĩ gia đình, Nessan Carson,chẩn đoán có khả năng đang bị nhiễm trùng máu do virus viêm màng não, vì côbị hạ huyết áp và trên da xuất hiện những nốt phát ban tím tái.

Tử vong vì viêm màng não vì bác sĩ bỏ rơi

Joanne Dowling.



Dowling được điều trị bằng penicillin và khẩn cấp gửi đến Bệnh viện MiltonKeynes lúc 3 giờ 25 chiều 23/11/2009, có kèm theo thư giới thiệu của bác sĩCarson. Thế nhưng các bác sĩ khoa cấp cứu không tin vào sự chẩn đoán nóitrên. Họ cho rằng, cô chỉ bị nhiễm trùng nhẹ do chứng bệnh xơ nang (cysticfibrosis) mắc phải từ khi còn bé, nên quyết định ngừng điều trị bằng thuốckháng sinh, chỉ cho cô uống thuốc giảm đau, truyền dịch và tiếp tục đượctheo dõi.

2 giờ sau đó, cô Dowling kinhhãi nhận thấy chứng phát ban càng lúc càng tồi tệ. Cô đã dùng điện thoại diđộng chụp khoảng 10 bức ảnh về các nốt phát ban xuất huyết trên hai chân,bàn tay và cánh tay của mình và gửi kèm nhiều tin nhắn đến mẹ và người bạnthân, Jess Wales, trong tình trạng sức khỏe của cô đang tàn lụi dần.

Người mẹ - Sue Christie (48 tuổi) nói: "Bạn không thể nào không nhận rachúng nhưng các y tá đã không nhận ra. Tôi cứ tưởng con tôi ở bệnh viện cùngvới những người giỏi nhất. Nhưng con tôi đã bị bỏ mặc cho đến chết mà khôngđược điều trị gì cả".

Sau đó, Dowling bị nghẹt thởvà ho. Cô qua đời 4 giờ sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng. 

Sổ theo dõi bệnh nhân của bệnh viện ghi chép: Cô Joanne Dowling tử vong lúc5 giờ 20 sáng 24/11/2009 - 3 giờ sau lần cuối cùng cô được ca trực kiểm tra.

Tử vong vì viêm màng não vì bác sĩ bỏ rơi

Trên da Joanne Dowling xuất hiện những nốt phát ban tím tái


Người cha - Ivor Dowling, 52 tuổi - đau đớn nói: "Vị bác sĩ đầu tiên khámcho con gái tôi đã làm mọi điều cần thiết. Nhưng sau đó các bác sĩ và y tánày đã không chú ý phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng của contôi. Họ thật độc ác và kiêu ngạo. Con tôi đã bị bỏ mặc".

Tại tòa án, Dowling được khẳng định là đã tử vong do kết hợp cả hai căn bệnhNhiễm trùng máu do virus Viêm màng não và bệnh Xơ nang.

Theo Thanh Hồng
Bee


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.