Vụ “10 thiên thần” bị bán sang Trung Quốc: Hai bà mẹ dã tâm bán con

Trong 43 nghi phạm tham gia bắt cóc 10 bé trai bán sang Trung Quốc (33 nghi phạm người Trung Quốc, 10 nghi phạm là người Việt Nam) bị Công an Trung Quốc bắt giữ có 2 nghi phạm được xác định là mẹ đẻ của 2 bé trai tên là Bình và Bảo Trân.

Trong 43 nghi phạm tham gia bắt cóc 10 bé trai bán sang Trung Quốc (33 nghi phạm người Trung Quốc, 10 nghi phạm là người Việt Nam) bị Công an Trung Quốc bắt giữ có 2 nghi phạm được xác định là mẹ đẻ của 2 bé trai tên là Bình và Bảo Trân.

Có 2 bé trai tội nghiệp bị chính mẹ đẻ của mình dã tâm bán sang Trung Quốc khi mới lọt lòng
Có 2 bé trai tội nghiệp bị chính mẹ đẻ của mình dã tâm bán sang Trung Quốc khi mới lọt lòng

Khai nhận với cơ quan công an Trung Quốc, cả hai đều cho biết có thai ngoài ý muốn nên khi mới sinh đứa con của mình ra đã đồng ý bán sang Trung Quốc qua một kẻ môi giới. Hiện cả 2 vẫn đang bị công an Trung Quốc tạm giữ để điều tra làm rõ đường dây buôn bán trẻ em có tổ chức này.
 
Liên quan đến việc trẻ em Việt Nam bị bán sang Trung Quốc, China Radio National đã thống kê, từ năm 2009 chính quyền Trung Quốc đã giải thoát hơn 1.800 phụ nữ Việt Nam và 41 trẻ em bị bán sang Trung Quốc.

Phía cơ quan công an Việt Nam cũng cho hay, 8 bé trai được trao trả về Việt Nam hiện vẫn chưa xác định được nhân thân do trong quá trình điều tra các đối tượng buôn bán không chịu hợp tác. Tuy nhiên, do qua các trường hợp khai báo con bị bắt cóc trong năm 2011, cơ quan công an có thể nhanh chóng tìm ra được bố mẹ đẻ của các cháu.

Trao đổi với Dân Việt sáng ngày 6.5, bà Mai Thị Lan, Giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh cho biết: 10 cháu bé được giải cứu đưa về Trung tâm nuôi dưỡng ngoài được chăm sóc đảm bảo đúng theo đúng chế độ của nhà nước còn được ưu tiên chế độ dinh dưỡng theo tình hình sức khỏe qua nguồn quỹ từ thiện.

Do vậy, 3 ngày về trung tâm được các mẹ ở đây chăm sóc các cháu rất ngoan, vui chơi hòa đồng với các cháu ở đây. Bà Mai Thị Lan khẳng định sẽ tạo điều tốt nhất cho những gia đình không may bị mất con khi tìm đến trung tâm nhận dạng và xét nghiệm AND để tìm đúng đứa con của mình.

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.