Triều Tiên khoe điện thoại cảm ứng tự chế

Triều Tiên vừa ra mắt chiếc điện thoại màn hình cảm ứng tự chế do đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng ra quảng bá.

Triều Tiên vừa ra mắt chiếc điện thoại màn hình cảm ứng tự chế do đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng ra quảng bá.

Ngày 11/8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nước này vừa ra mắt một loại điện thoại màn hình cảm ứng mới có tên gọi “Arirang”.

Điện thoại cảm ứng Arirang tự chế của Triều Tiên

Hãng tin này cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra “chỉ đạo tại chỗ” đối với việc sản xuất chiếc điện thoại này tại một nhà máy điện tử.

Ông Kim Jong-un đã tuyên bố: “Điện thoại Arirang trông rất đẹp và nhẹ. Nó có nhiều chức năng khác nhau để học tập cũng như gọi điện. Nó cũng có một camera độ phân giải cao mà mọi người sẽ thấy rất dễ sử dụng.”

Số lượng người sử dụng điện thoại di động ở Triều Tiên hiện đã vượt mức 2 triệu người. Ở Triều Tiên, họ có thể gửi tin nhắn và gọi điện hình ảnh, tuy nhiên các cuộc gọi ra nước ngoài đều bị chặn.

Theo khampha



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.