15 máy bay đón phi thuyền trở về

Giới chức Nga huy động 15 phi cơ và 6 phương tiện cứu hộ để tiếp đón ba nhà du hành khi họ trở về trái đất hôm nay.

Giới chức Nga huy động 15 phi cơ và 6 phương tiện cứu hộ để tiếp đón ba nhà du hành khi họ trở về trái đất hôm nay.

Tàu Soyuz TMA-07 tách khỏi ISS vào sáng sớm hôm 14/5. Ảnh: RIA Novosti.
Tàu Soyuz TMA-07 tách khỏi ISS vào sáng sớm hôm 14/5. Ảnh: RIA Novosti.

Phi thuyền Soyuz TMA-07M cùng ba phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) trở về vào sáng sớm hôm 14/5 theo giờ Nga. Nó tiếp đất tại Kazakhstan vào khoảng 2h31 theo giờ GMT (9h31 theo giờ Hà Nội).

Cơ quan Vận tải Hàng không Nga (Rosaviatsia) thông báo họ huy động 12 trực thăng Mi-8 và ba máy bay để đón ba phi hành gia. Ngoài ra họ còn sử dụng 6 phương tiện cứu hộ, RIA Novosti đưa tin.

Ba phi hành gia trở về bao gồm Chris Hadfield (Canada), Roman Romanenko (Nga) và Thomas Marshburn (Mỹ).

Quỹ đạo của ISS tăng thêm 2,6 km vào ngày 8/5 để tạo những điều kiện tốt nhất cho chuyến trở về của tàu Soyuz TMA-07M. Trong hai tuần tới nhóm phi hành gia trên ISS sẽ chỉ gồm ba người. Một tàu Soyuz khác sẽ đưa ba phi hành gia lên ISS vào ngày 29/5.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.