Apple phải nộp thông tin dàn xếp với HTC cho Samsung

Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của Samsung về việc Apple và HTC phải cung cấp thông tin liên quan đến vụ dàn xếp “lịch sử” cho đại gia điện tử Hàn Quốc.

Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của Samsung về việc Apple và HTC phải cung cấp thông tin liên quan đến vụ dàn xếp “lịch sử” cho đại gia điện tử Hàn Quốc.

Hôm thứ sáu tuần trước, Samsung đã đệ đơn lên tòa mong được tiếp cận thỏa thuận cấp phép mà Apple ký kết với HTC. HTC và Apple kiện nhau ra tòa suốt 2 năm qua khi Apple cáo buộc HTC vi phạm 10 bằng sáng chế của mình và chỉ mới đến gần đây, hai bên mới dàn xếp xong.

Theo giới thạo tin, cái giá mà HTC phải trả cho thỏa thuận này không hề rẻ. Nó bao gồm một thỏa thuận cấp phép có hiệu lực 10 năm áp dụng cho mọi bằng sáng chế hiện tại và trong tương lai của cả hai hãng. Nhiều người ước tính HTC sẽ phải trả hàng trăm triệu USD tiền mua bản quyền công nghệ cho Apple.

Trở lại với yêu cầu của Samsung. Đại gia Hàn Quốc đòi được xem thỏa thuận dàn xếp với lý do, họ cần xác định những sáng chế trong danh sách này có thuộc diện đang tranh chấp giữa Apple và HTC hay không, nhất là hai bằng sáng chế có mã số 381 và 915.

Ban đầu, Apple đã ngỏ ý chỉ cung cấp cho Samsung các thông tin mà Samsung yêu cầu nhưng giữ kín các chi tiết về tài chính. Phía Samsung không chịu và lập luận trước tòa rằng khía cạnh tài chính hết sức quan trọng để xác định nhu cầu từ phía người dùng đối với một số công nghệ nhất định. Tòa án tỏ ra nghi ngờ trước lý do Samsung đưa ra, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận yêu cầu này.

Samsung và Apple đã lôi nhau ra tòa tại nhiều nước từ vài năm trở lại đây. Tất cả đều xoay quanh tranh chấp bản quyền công nghệ và thiết kế. Gần đây nhất, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng cả hai hãng đều có thể bổ sung các thiết bị mới vào danh sách tranh chấp, nâng tổng số sản phẩm có nguy cơ bị cấm bán lên tới 19 thiết bị các loại. Trong khi Apple bổ sung Galaxy Note và Galaxy S3 thì Samsung đưa thêm iPhone 5 vào vụ kiện.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.