Bảo vệ "gà nhà", tổng thống Mỹ từ chối Samsung

Mới đây, tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối yêu cầu của Samsung về việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với một số sản phẩm vi phạm bản quyền trong vụ tranh chấp Samsung - Apple.

Mới đây, tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối yêu cầu của Samsung về việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với một số sản phẩm vi phạm bản quyền trong vụ tranh chấp Samsung - Apple.

Nhớ lại vào thời điểm tháng 8 vừa rồi, Apple đã gửi đơn lên tổng thống Obama với yêu cầu được bãi bỏ lệnh cấm đối với những sản phẩm iPhone 4 hay iPad thế hệ 2 do vi phạm bản quyền của Samsung. ITC đã cấm Apple nhập iPhone 4 cũng như iPad thế hệ 2 vào Mỹ để trừng phát cho sự vi phạm này. Tất nhiên, để bảo vệ "gà nhà", tổng thống Barack Obama đã đồng ý và Apple lại tiếp tục được nhập iPhone 4 cũng như iPad vào quốc gia này mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Bảo vệ "gà nhà", tổng thống Mỹ từ chối Samsung 1
iPhone 4 cùng iPad 2 từng bị cấm nhập khẩu vào Mỹ.

Phía bên kia chiến tuyến, đối thủ số 1 của Apple là Samsung cũng gặp phải tình trạng tương tự. Một vài smartphone cùng máy tính bảng của Samsung bị ITC cấm lưu hành tại Mỹ do vi phạm quyền sáng chế do Apple thành lập. Samsung thấy rằng họ cũng cần được ưu tiên như Apple tại Mỹ, tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác.

Bảo vệ "gà nhà", tổng thống Mỹ từ chối Samsung 2
Tổng thống Mỹ đang ưu ái cho Apple?

Văn phòng tổng thống Barack Obama đã từ chối yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm của Samsung, đồng nghĩa với việc những thiết bị vi phạm sẽ không được phép lưu hành tại Mỹ. Những người hâm mộ Samsung tại Mỹ đang tỏ ra hết sức bất bình vì quyết định này, họ cho rằng Samsung cũng cần được hưởng những ưu đãi giống với Apple.

Bảo vệ "gà nhà", tổng thống Mỹ từ chối Samsung 3

Tất nhiên, việc Apple bán một số sản phẩm tại chính quốc gia mình là điều không ai ngăn cản được còn đối với Samsung, có lẽ những sản phẩm cũ cũng chẳng đáng để họ bận tâm khi mà hàng loạt smartphone, máy tính bảng cao cấp hơn đang được ưa chuộng tại Mỹ.

Theo Kenh14/Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.