Biến đổi khí hậu làm loài nhện to lớn hơn

Hiện tượng nóng ấm toàn cầu đang xảy ra quá nhanh khiến kích thước cơ thể của loài nhện ở khu vực Bắc Greenland - hòn đảo lớn nhất tại Bắc cực với hơn 81% diện tích bị băng tuyết bao phủ, ngày càng trở nên to lớn hơn.

Bằng việc tiến hành các thí nghiệm với sự trợ giúp bằng máy tính và kính hiển vi để đo kích thước của khoảng 5.000 con nhện thuộc giống Pardosa glacialis (được thu lượm gần trạm nghiên cứu tại Zackenberg) trong thời gian từ năm 1996 - 2005, nhóm nghiêm cứu người Đan Mạch và Đức đã nhận thấy cơ thể của loài nhện - cả con đực và con cái đã tăng lên dần dần, trung bình từ 8 - 10%.

Không chỉ kích thước của cơ thể nhện tăng mà các con nhện đực cũng trưởng thành sớm hơn so với trước đây. So với những con nhện đực, cơ thể của những con nhện cái tương đối phát triển hơn, và đặc biệt là khả năng sinh sản của chúng cũng thay đổi, đẻ nhiều nhện con hơn hẳn. Tuy nhiên, mặc dù nhện cái sinh đẻ nhiều hơn, nhưng hiện tượng "con lớn ăn thịt con bé" cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Cũng trong khoảng thời gian 10 năm tiến hành cuộc thử nghiệm đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng mùa băng tan cũng đến sớm hơn từ 20 - 25 ngày mỗi năm.

Trong bài báo đăng trên tờ "Biology Letters" số ra mới nhất, các nhà nghiên cứu cũng xác nhận hiện tượng nóng ấm toàn cầu đã ảnh hưởng đến sự phát triển trong đời sống của loài nhện tại Bắc cực và kéo theo những hậu quả phức tạp mà chúng ta vẫn chưa lường hết được.

Theo /



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.