Cười rụng rốn với những bức ảnh cưới “suýt nữa thì hoàn hảo”

Gần như mọi yếu tố trong các bức ảnh cưới dưới đây, từ cảnh vật, cô dâu chú rể cho đến cách xử lý hiệu ứng đều đã đạt đến độ hoàn hảo chỉ ngoại trừ

Gần như mọi yếu tố trong các bức ảnh cưới dưới đây, từ cảnh vật, cô dâu chú rể cho đến cách xử lý hiệu ứng đều đã đạt đến độ hoàn hảo chỉ ngoại trừ… 

Gần như mọi yếu tố trong bức ảnh này, từ cảnh vật, cô dâu chú rể, cho đến cách xử lý hiệu ứng đều đã đạt đến độ hoàn hảo chỉ trừ…
Gần như mọi yếu tố trong bức ảnh này, từ cảnh vật, cô dâu chú rể, cho đến cách xử lý hiệu ứng đều đã đạt đến độ hoàn hảo chỉ trừ…
Không biết số phận của chú rể sau bức ảnh này sẽ ra sao.
Không biết số phận của chú rể sau bức ảnh này sẽ ra sao.
Chỉ một pha bắt nét nhầm của máy ảnh và chú lạc đà đã bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính của buổi lễ.
Chỉ một pha bắt nét nhầm của máy ảnh và chú lạc đà đã bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính của buổi lễ.
Chắc hẳn cả cô dâu, chú rể và ê kíp chụp ảnh cũng không thể ngờ đến sự hiện diện bất ngờ của “kẻ phá đám” này.
Chắc hẳn cả cô dâu, chú rể và ê kíp chụp ảnh cũng không thể ngờ đến sự hiện diện bất ngờ của “kẻ phá đám” này.
Kẻ phá đám lần này lại xuất hiện bất thình lình từ trên bầu trời.
Kẻ phá đám lần này lại xuất hiện bất thình lình từ trên bầu trời.
Nụ hôn “bắt chước” hết sức đáng yêu của hai thiên thần nhỏ, đã vô tình dành hết sự chú ý của mọi người trong một bức ảnh mà lẽ ra cô dâu và chú rể mới là nhân vật chính.
Nụ hôn “bắt chước” hết sức đáng yêu của hai thiên thần nhỏ, đã vô tình dành hết sự chú ý của mọi người trong một bức ảnh mà lẽ ra cô dâu và chú rể mới là nhân vật chính.
Bức ảnh cưới siêu ngầu bỗng trở nên dễ thương hết mực.
Bức ảnh cưới siêu ngầu bỗng trở nên dễ thương hết mực.
Xin hãy chú ý đến cô dâu và chú rể, đừng cứ nhìn chằm chằm vào hành động của hai chú bò ở đằng sau.
Xin hãy chú ý đến cô dâu và chú rể, đừng cứ nhìn chằm chằm vào hành động của hai chú bò ở đằng sau.
Có vẻ như nàng phụ dâu nhí này vẫn chưa thể học được cách “sống ảo” tập thể.
Có vẻ như nàng phụ dâu nhí này vẫn chưa thể học được cách “sống ảo” tập thể.
Người qua đường “có tâm” nhất mọi thời đại!
Người qua đường “có tâm” nhất mọi thời đại!

Theo Dantri.com.vn/BP


Sống ảo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.