Facebook, Microsoft thừa nhận chính phủ Mỹ yêu cầu lấy dữ liệu

Facebook, Microsoft vừa công bố số lượng yêu cầu thu thập dữ liệu người dùng từ chính phủ Mỹ sau khi có thông tin cho rằng nhiều công ty Internet lớn của Mỹ cho phép chính phủ truy cập trực tiếp vào các máy chủ của họ theo chương trình thu thập dữ liệu có tên gọi là Prism.

Facebook, Microsoft vừa công bố số lượng yêu cầu thu thập dữ liệu người dùng từ chính phủ Mỹ sau khi có thông tin cho rằng nhiều công ty Internet lớn của Mỹ cho phép chính phủ truy cập trực tiếp vào các máy chủ của họ theo chương trình thu thập dữ liệu có tên gọi là Prism.

Mạng xã hội Facebook vừa cho biết đã nhận được từ khoảng 9.000 đến 10.000 yêu cầu thu thập dữ liệu từ các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ trong nửa cuối năm 2012. Những yêu cầu này liên quan đến khoảng 18.000 và 19.000 tài khoản, bao gồm những vấn đề từ tội phạm địa phương đến an ninh quốc gia.

Trung tâm máy chủ của Facebook.

Trong khi đó, Microsoft cũng cho biết nhận được từ khoảng 6.000 tới 7.000 yêu cầu thu thập dữ liệu liên quan đến khoảng 31.000 đến 32.000 tài khoản.

Trước đó, theo thông tin do một cựu chuyên viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Edward Snowden  tiết lộ, chương trình giám sát điện tử Prism của Mỹ là lớn nhất được biết từ trước đến nay.

Tuần trước, các công ty Internet lớn, bao gồm Facebook, Google, Yahoo, Apple và Microsoft được cho là đã cấp cho NSA quyền truy cập trực tiếp vào các máy chủ của họ theo chương trình này.

Tuy nhiên, các công ty trên đều phủ nhận cáo buộc đó và cho biết họ không cho phép việc truy cập như vậy mà chỉ thực hiện những yêu cầu hợp pháp.

Trong một nỗ lực nhằm trấn an người sử dụng, luật sư của Facebook, Ted Ullyot cho rằng những yêu cầu này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số người dùng Facebook.

Trong nửa cuối năm 2012, Facebook đã nhận được khoảng từ 9.000 đến 10.000 yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng liên quan đến từ 18.000 đến 19.000 tài khoản. Facebook hiện có khoảng hơn 1,1 tỷ tài khoản đăng nhập trên toàn cầu. Như vậy, con số tài khoản được đưa vào diện giám sát thông tin truy cập chưa đến 1% tổng số tài khoản.

Được biết, Google cũng đang đàm phán với giới chức Mỹ để công bố số lượng yêu cầu thu thập dữ liệu người dùng.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.