Google phủ nhận thông tin rút khỏi Trung Quốc

Google vừa lên tiếng phủnhận những thông tin mà giới truyềnthông đã đưa về việc họ quyết địnhđóng cửa website Google.cn và vănphòng tại Trung Quốc.

Trái với những lời tuyên bố mangtính chất “dọa dẫm” mạnh miệng hồituần trước, Google vừa lên tiếng phủnhận những thông tin mà giới truyềnthông đã đưa về việc họ quyết địnhđóng cửa website Google.cn và vănphòng tại Trung Quốc.

Tuần trước,hãng tìm kiếm phổ biến nhất thế giớiGoogle tuyên bố hãng đang cân nhắcđến việc rời khỏi Trung Quốc sau khitrở thành nạn nhân của một vụ tấncông tin tặc tinh vi nhằm ăn cắp tàisản trí tuệ của hãng.

Google cho biết hãng đã không còn“hứng thú” với việc lọc nội dung trêntrang web tìm kiếm Google.cn tiếng Trungvà sẽ cố gắng thương lượng để cung cấpmột công cụ tìm kiếm không có kiểmduyệt, nếu không hãng sẽ rút lui khỏithị trường này.

Hầu hết các hoạt động kiểm duyệt kếtquả tìm kiếm trên Google.cn vẫn diễn ravào ngày 17/2, ba ngày sau khi Googleđưa ra lời tuyên bố mang tính dọa dẫmtrên mặc dù việc kiểm soát một số nộidung tìm kiếm có phần “nhạy cảm” đã cóphần được nới lỏng.

Tuyên bố của Google ngay lập tức đãnhận được sự quan tâm của cộng đồng cưdân mạng Trung Quốc. Trung Quốc hiện làthị trường Internet lớn nhất thế giới vềsố người sử dụng và hiện đang có 384triệu cư dân mạng. Các blog và phươngtiện truyền thông nước này liên tục chođăng tải những ý kiến về việc Google sắpđóng cửa văn phòng đại diện tại TrungQuốc.

Tuy nhiên, chính Google mới đây lạiphủ nhận những thông tin đó. Google chobiết hãng đang tiếp tục quá trình quétcác mạng nội bộ của mình kể từ sau vụtấn công tin tặc hồi giữa tháng 12.Google cũng khẳng định hãng sẽ tổ chứchội đàm với chính phủ Trung Quốc trongvài tuần tới.

Google phủ nhận thông tin rút khỏi Trung Quốc

Trung Quốc đã cố gắng “xoa dịu” ýđịnh rời bỏ nước này của Google. Chínhquyền Trung Quốc tuyên bố có rất nhiềucách để giải quyết vấn đề này nhưng nhấnmạnh tất cả các công ty nước ngoài, kểcả Google đều phải tuân thủ luật phápTrung Quốc.

Phía Washington cũng đã gửi một thôngđiệp ngoại giao tới Bắc Kinh, chính thứcyêu cầu nước này phải có một lời giảithích về các vụ tấn công trên.

Cuộc tranh chấp giữa Google, một côngty Mỹ và chính phủ Trung Quốc khiến chomối quan hê Trung - Mỹ vốn đang căngthẳng càng thêm tăng “nhiệt”.

Chính quyền Mỹ từ lâu đã rất lo lắngvề chương trình gián điệp mạng của TrungQuốc nhằm thâm nhập sâu hơn vào các máytính Mỹ để thu thập các dữ liệu có íchtrong lĩnh vực quân sự.

Khi Google ra mắt trang web tìm kiếmphiên bản tiếng Hoa với tên miền có đuôi.cn vào năm 2006, hãng này đã chấp nhậncho chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt mộtsố kết quả dữ liệu tìm kiếm dưới hìnhthức “tự kiểm duyệt”. Google cho biếtđiều đó sẽ có lợi cho người Trung Quốckhi được mở rộng việc tiếp cận thôngtin.

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đưara một quyết định hợp lý, mặc dù chúngtôi không thể chắc chắn rốt cuộc nó sẽđược chứng minh là điều tốt nhất haykhông”, một phát ngôn viên hàng đầu củaGoogle nói với Ủy ban quan hệ quốc tếHoa Kỳ hồi năm 2006.

Hành động công khai tố cáo chế độkiểm duyệt và cáo buộc các tin tặc TrungQuốc tấn công nhằm ăn cắp tài sản trítuệ của Google được coi là một bước đitáo bạo.

“Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiếnmột công ty đối đầu với chính phủ TrungQuốc theo cách công khai như vậy”, JamesMcGregor, luật sư của công ty ApcoWorldwide đang hoạt động tại Trung Quốcnói.

Tuy nhiên, hành động của Google cóthể mang đến kết quả ngược lại sự mongđợi. Nhiều dấu hiệu cho thấy Google đãgây tổn hại cho những triển vọng củachính mình ở Trung Quốc bất chấp việchãng có làm đúng như tuyên bố rút khỏiquốc gia này hay không.

Chuyên gia Dick Wei tại JPMorgan nghĩrằng mối quan hệ của Google với TrungQuốc đang rất căng thẳng và nếu Googlequyết định ở lại, hãng này có thể phảituân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn.

Chuyên gia Wang Jinjin tại UBS cũngkhẳng định mối quan hệ của Google vớicác hãng quảng cáo đã trở nên xấu đi khinhiều hãng cho biết họ sẽ quay sang chọnBaidu thay vì Google.

Bất chấp những tuyên bố mang tính đốiđầu của Google, “người đồng hương” MỹMicrosoft cho biết hãng không có kếhoạch rút lui khỏi Trung Quốc.

Hiện Microsoft đang đặt rất nhiều hyvọng vào công cụ tìm kiếm Internet Bingcủa mình tại Trung Quốc. Dù chỉ chiếmmột thị phần rất nhỏ tại thị trường tìmkiếm nước này nhưng nếu Google, “kẻ cảnđường” thứ hai, đứng sau Baidu (công tytìm kiếm Trung Quốc) rời đi, Microsoftcó thể sẽ được lợi.

Theo Võ Hiền
Google phủ nhận thông tin rút khỏi Trung Quốc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.