In hình bào thai bằng công nghệ 3D

Một công ty Nhật Bản đã sử dụng công nghệ in 3D để tạo nên mô hình 3 chiều của bào thai và thu hút sự chú ý của nhiều bậc làm cha mẹ.

Một công ty Nhật Bản đã sử dụng công nghệ in 3D để tạo nên mô hình 3 chiều của bào thai và thu hút sự chú ý của nhiều bậc làm cha mẹ.

Công ty FASOTEC đã tạo nên mô hình của các thai nhi bằng công nghệ in 3D. Việc dựng mô hình 3 chiều này tương tự như quá trình siêu âm song thay vào đó là dùng máy quét MRI (máy quét cộng hưởng từ).

baothai_3D410
Mô hình ba chiều của một bào thai được tạo nên nhờ công nghệ in 3D.

Công nghệ in 3D này được sử dụng đối với các bào thai từ tám tháng tuổi trở lên.

Ngoài ra, công nghệ in 3D này còn có thể dựng nên hình khuôn mặt của các bé một cách rõ nét từng bộ phận (mắt, mũi, miệng, tai..).

“Tôi từng tự hỏi rằng làm sao để biết khuôn mặt con trước khi con chào đời. Nhưng với công nghệ này, tôi đã thấy rõ và cảm nhận được khuôn mặt con tôi khi mang bầu 8 tháng tuổi”, dẫn lời bà Kyodo Aizaka.

baothai_3D2.jpeg
Khuôn mặt của các bào thai được tạo nên một cách rõ nét

Chi phí mà các bà mẹ phải trả để có được mô hình ba chiều của bé sắp chào đời 500 USD.

Theo Tiền Phong Online



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.