MP3 liệu có lỗi mốt?

Điện thoại di động với tính năng nghe nhạc có bộ nhớ ngày càng mạnh mẽ và chất lượng âm thanh khá ổn liệu có thể loại bỏ dòng máy nghe nhạc Mp3 ra khỏi cuộc chơi của công nghệ di động?

Vài năm gần đây, khái niệm phân biệt giữa Mp3 và Mp4 đã không còn. Hầu hết máy nghe nhạc hiện nay đều có màn hình hiển thị để thuận tiện hơn cho người sử dụng và được gọi chung là máy nghe nhạc Mp3.

Tính năng nghe nhạc trên điện thoại di động liên tục được cải tiến nhưng hiếm có chú dế nào thay thế cho máy nghe nhạc chuyên dụng Mp3 một cách hoàn hảo. Dân sành nhạc thường có thói quen nghe nhạc nhiều giờ liên tục trong ngày, vì thế nghe nhạc qua điện thoại di động khó có thể thỏa mãn nhu cầu ấy.

Pin của điện thoại di động thường tỏa nhiệt, chất lượng âm thanh khi nghe nhạc bằng điện thoại di động còn nhiều hạn chế… Khắc phục được những nhược điểm này, máy nghe nhạc Mp3 đã đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc cao, có thể nghe được nhiều định dạng nhạc gồm: WMA, AAC, AppleLosless, OGG, AIFF...

Bên cạnh đó, pin của Mp3 có thể hoạt động liên tục trong ngày, thời gian nghe có thể lên đến 30 giờ hoặc hơn. Thông thường các máy Mp3 ngoài bộ nhớ trong còn hỗ trợ thêm thẻ nhớ với dung lượng ít nhất là 1 Gb. Máy nghe nhạc Ipod của đại gia Iphone hiện nay có bộ nhớ khủng nhất, lên đến 160 Gb.

Dạo quanh những địa chỉ cung cấp MP3 trên thị trường, từ những tên tuổi lớn có Viễn Thông A, Thế Giới Di Động, Thiên Hòa… đến những cửa hàng nhỏ, bạn có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm Mp3 ưng ý với các nhãn hiệu như: Samsung, Sony, Fujiyama, Philips...

Máy Mp3 với tính năng nghe nhạc đơn thuần có giá từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng có chất lượng âm thanh khá ổn. Những dòng máy được tích hợp nhiều tính năng, ngoài khả năng nghe nhạc còn có thể xem hình, xem phim, lướt web, ghi âm, nghe FM radio… và tùy thuộc bộ nhớ cao hay thấp mà giá cả khác biệt nhau khá rõ rệt, từ 1 triệu đến hàng chục triệu đồng. Để mua được máy Mp3 với chất lượng đảm bảo bạn nên đến những địa chỉ có uy tín để tránh mua phải hàng nhái, hàng Tàu kém chất lượng.

Với sự đổi mới liên tục của thị trường các sản phẩm công nghệ viễn thông, máy nghe nhạc Mp3 cũng không ngoại lệ. Các nhà sản xuất liên tục đưa ra những mẫu mã mới cùng những tính năng liên tục được bổ sung và cải tiến nhằm thu hút khách hàng. Máy Mp3 hiện nay cũng có thể lướt web với màn hình cảm ứng tương tự smartphone, bộ nhớ được nâng cấp, tuổi thọ pin dài hơn… Nhiều hãng giới thiệu những máy Mp3 hình tròn hay hình vuông rất độc đáo.

Với những cải tiến không mệt mỏi của nhà sản xuất và nhiều chiêu tiếp thị hiệu quả của đơn vị và dịch vụ đi kèm, Mp3 vẫn có thị trường riêng.

Theo lời ông Đặng Hoàng Anh, giám đốc ngành hàng gia dụng-nội thất của Thiên Hòa, tình hình tiêu thụ máy Mp3 ở điện máy Thiên Hòa năm nay tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông cũng nhận định: “Thị trường Mp3 ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới và hướng đến đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên, những người thường xuyên phải đi công tác xa, làm việc ngoài trời…”.

Theo Nguyễn Lý



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.