Năm 2010, thời tiết có thể cực đoan, dị thường

Nhiệt độ tăng từ 0,5 1 độ C

Theo các chuyên gia dự báo khítượng thủy văn, nhiều khả năng, nhiệt độ trong năm 2010 vẫn có xu hướng cao hơntrung bình nhiều năm, nắng nóng có thể sẽ gay gắt hơn. Những hiện tượng cựcđoan, dị thường của thời tiết như mưa lớn, bão đến sớm... cũng có nguy cơ giatăng trong năm 2010 này.

Nhiệt độ tăng từ 0,5 - 1 độ C

Các chuyên gia khí tượng thủy vănnhận định, nhiệt độ năm 2010 sẽ tiếp tục tăng so với trung bình nhiều năm.

Bà Đào Thị Thúy, Viện Khoa họcKhí tượng Thủy văn và Môi trường cho biết, tổng hợp các kết quả dự báo nhiệt độcho Viêt Nam bằng các phương pháp khác nhau cho thấy, chỉ riêng từ 12/2009 -5/2010, khả năng vượt chuẩn của nhiệt độ có thể xảy ra với chuẩn sai dao động từ0 - 1độ C. 

Năm 2010, thời tiết có thể cực đoan, dị thường

Thời tiết như mưa lớn, bão đến sớm... có nguy cơ gia tăng

Ông Nguyễn Đức Hòa, Trung tâm Dựbáo Khí tượng Thủy văn TW cũng khẳng định, từ nay đến tháng 4/2010, nhiệt độ cókhả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1,5 độ C.

Theo thống kê, chỉ riêng 25 ngàyđầu tiên của tháng 1/2010, nhiệt độ cũng đã cao hơn trung bình nhiều năm trongkhoảng 0,5 - 1độ C. Từ tháng 5 trở đi, nhiệt độ có thể vẫn duy trì ở trạng tháicao hơn trung bình từ 0,5 - 1,5 độ C.

Nhiều khả năng năm nay, các đợtnắng nóng sẽ gay gắt hơn năm 2009. Nền nhiệt độ toàn năm 2009 tăng so với trungbình nhiều năm là 0,7độ C.

Tuy nhiên, các đợt nắng nóng lạikhông kéo dài, ít gay gắt, chủ yếu là xảy ra cục bộ. Nhiệt độ nắng nóng cao nhấttrong các đợt nắng nóng năm 2009 là 40,4 độ C xảy ra ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Songcác đợt nắng nóng năm 2010 nhiệt độ có thể đạt tới 41 - 42 độ C.

Nguyên nhân là vào mùa hè, hiệntượng El-Nino đã bắt đầu giảm và trở về trạng thái trung gian (trị số nhiệt độmặt nước biển ở trung tâm Thái Bình Dương dao động so với trung bình nhiều nămtừ -0.5C - +0.5độ C). Các số liệu thống kê cho thấy, vào những năm trung gian,các giá trị của các yếu tố khí tượng thường hay đạt tới điểm cực trị.

Năm 2010, thời tiết có thể cực đoan, dị thường

Mưa lớn trái mùa sẽ xảy ra thường xuyên

Vẫn theo dự báo, từ nay cho tớitháng 4 - 5/2010, diễn biến lượng mưa ở các khu vực ở Việt Nam rất khác nhau:hụt đến cận chuẩn ở phía Bắc (Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ)và Tây Nguyên, cận đến vượt chuẩn ở phía Nam (Nam Trung Bộ và Trung Bộ).

Các chuyên gia cho biết, từ naytới tháng 4 - 5/2010 cần  tiếp tục đề phòng tình trạng khô hạn trên diện rộng ởBắc Bộ và hiện tượng xâm nhập mặn ở Nam Bộ.

Gia tăng thời tiết dị thường

Các chuyên gia cho hay, thời điểmnày còn sớm để có thể dự báo được các hiện tượng thời tiết cực đoan, vốn luônxảy ra bất ngờ, khó dự báo.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy,những năm gầy đây do tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan xảyra ngày càng nhiều như đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại kéo dài 38 ngày ởBắc Bộ trong tháng 1 - 2/2008, nước sông Hồng cạn xuống mức thấp kỷ lục (0,47m)trong năm 2009...

Năm 2010, thời tiết có thể cực đoan, dị thường

Năm 2010 sẽ gia tăng thời tiết dị thường

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốcTrung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW cho biết, năm 2010 cũng mở đầu bằng hàngloạt các hiện tượng thời tiết hiếm gặp: áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở Nam Bộ vàongày 18/1 (mùa bão ở Nam Bộ thường kết thúc vào cuối tháng 11), đợt mưa to kéodài từ ngày 19 - 21/1/2010 (thông thường vào tháng 1/2010, lượng mưa ở Hà Nộichỉ đạt từ 18 - 20mm, tuy nhiên trong 3 ngày 19 - 21 đã đạt tới 60mm).

"Rất khó có thể dự báo sớm đượccác hiện tượng thời tiết cực đoan. Tuy nhiên,  chỉ riêng trong tháng 1/2010 đãxảy ra tới vài hiện tượng dị thường", ông Lê Thanh Hải nói, "Đó là dấu hiệu báotrước cho chúng ta thấy năm 2010 có thể sẽ phải đối mặt với nhiều mối họa thiêntai khác nữa. Chúng ta cần phải có những biện pháp để chủ động phòng tránh nhữnghiện tượng thiên tai bất thường này".

Năm 2009, nhiệt độ trung bình năm cho toàn mạng lưới trạm khí tượng, khí hậu của Việt nam là 24,1độ C, tăng 0,7độ C so với trung bình nhiều năm. Năm 2009 được đánh giá là năm nóng thứ hai sau năm 2003 và 2006 trong 10 năm gần đây.

Theo Lan Hoa
Năm 2010, thời tiết có thể cực đoan, dị thường
 





Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.