Nhân viên HTC đánh cắp công nghệ bí mật bán cho Trung Quốc

Hôm 31/8, truyền thông Đài Loan đã đồng loạt đưa tin về một vụ bê bối liên quan đến ba nhân sự của HTC. Những người này bị tố đánh cắp và bán bí mật công nghệ sử dụng trong giao diện Sense 6.0 sắp ra mắt cho những công ty ở Trung Quốc.

Hôm 31/8, truyền thông Đài Loan đã đồng loạt đưa tin về một vụ bê bối liên quan đến ba nhân sự của HTC. Những người này bị tố đánh cắp và bán bí mật công nghệ sử dụng trong giao diện Sense 6.0 sắp ra mắt cho những công ty ở Trung Quốc.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra đã khám xét Trung tâm nghiên cứu và phát triển (bộ phận R&D) của HTC, cũng như căn hộ của các nghi phạm nhằm tìm ra bằng chứng liên quan đến vụ việc. Theo Business Insider, ba nhân viên bị tình nghi bao gồm Giám đốc thiết kế công nghiệp của HTC, một trưởng ban và một chuyên viên thiết kế.

Bí mật công nghệ sử dụng trên giao diện Sense 6.0 sắp ra mắt của HTC có thể đã bị bán cho các công ty Trung Quốc.

Đại diện của HTC cho biết, những nghi phạm này đã liên hệ với một số công ty Trung Quốc không rõ danh tính để bán lại công nghệ sử dụng cho giao diện màn hình HTC Sense 6.0 sắp được tung ra thị trường vào cuối năm nay. 

Tuy đang làm việc cho HTC, nhưng cả ba đã cùng nhau thành lập một công ty riêng chuyên thiết kế điện thoại thông minh đặt ở Đài Loan và Trung Quốc. Hiện vẫn chưa có bằng chứng kết luận mối liên hệ giữa công ty của các nghi phạm với các công ty Trung Quốc.  

Nếu những lời cáo buộc là sự thật, ba nhân viên của HTC có thể phải đối mặt với bản án 10 năm tù giam vì tội "ăn cắp bí mật thương mại" và "vi phạm lòng tin". Ngoài ra, hãng điện tử Đài Loan cũng cho rằng ba nghi phạm trên đã làm giả giấy tờ để  biển thủ 300.000 USD chi phí thiết kế. 

Trong thời gian gần đây, HTC đã vấp phải những sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, điển hình là Samsung. Theo số liệu từ IDC, trong năm 2012, thị phần điện thoại thông minh của HTC trên toàn cầu chỉ đạt 4,6%, giảm mạnh từ mức 8,8% so với 2011. Trong khi đó, nhờ thành công của các dòng điện thoại Galaxy, thị phần của Samsung đã ở mức 30,3%. 

Theo Duy Tín

Tri Thức



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.