Ông chủ Facebook cùng 700 nhân viên đi diễu hành đồng tính

Lễ hội Gay Pride Parade diễn ra tại San Francisco (Mỹ) vào chủ nhật 30/6 là lần đầu tiên Mark Zuckerberg tham gia sự kiện chống kỳ thị với cộng đồng đồng tính, song tính và hoán tính.

Lễ hội Gay Pride Parade diễn ra tại San Francisco (Mỹ) vào chủ nhật 30/6 là lần đầu tiên Mark Zuckerberg tham gia sự kiện chống kỳ thị với cộng đồng đồng tính, song tính và hoán tính.

CEO mạng xã hội lớn nhất thế giới đứng trên chiếc xe điện được trang trí rực rỡ, cầm con dấu đóng biểu tượng Like vào giấy, áo... của người hâm mộ.

1.400 nhân viên Google được cho là cũng có mặt trong cuộc diễu hành. Khi gõ từ khóa "gay" vào công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, người sử dụng sẽ thấy thanh công cụ được bao quanh bởi 7 sắc cầu vồng nhằm biểu dương cộng đồng những người đồng tính.

Một số bức ảnh được nhân viên Facebook đăng lên mạng xã hội:

zuck-5-1372730644_500x0.jpg
Zuckerberg tỏ ra hào hứng với lễ hội.

zuck2-1372730644_500x0.jpg
Chris Cox, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Facebook.

zuck3-1372730644_500x0.jpg
Nhiều nhân viên khác của Facebook trong đồng phục màu xanh.

zuck-1-1372730645_500x0.jpg
Zuckerberg đóng dấu Like lên cánh tay một cô gái.

zuck-4-1372730645_500x0.jpg
Vẫy chào đám đông.

zuck-6-1372730645_500x0.jpg
Sau áo đồng phục là dòng chữ "Pride Connects Us" nhằm kêu gọi sự kết nối giữa cộng đồng người đồng tính.

Google-1372730645_500x0.jpg
Thanh công cụ tìm kiếm của Google cũng trở nên rực rỡ.

Theo VnExpress


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.