Phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin

Theo đó, trên các mạng xã hội này, người tiêu dùng Internet Việt Nam có thể tìm thấy đầy đủ thông tin từ văn hoá cho đến lịch sử đất nước. Việc xây dựng mạng xã hội này sẽ do Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đảm nhiệm. Chính phủ sẽ hỗ trợ VTC trong quá trình triển khai dự án.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2009và triển khai nhiệm vụ năm 2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)Lê Doãn Hợp cho biết: Năm 2010, Bộ TT&TT sẽ tập trung cao nhất cho việc triểnkhai Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin,xây dựng các mạng xã hội Việt Nam tiến tới phát triển như Yahoo, Google.

Theo đó, trên các mạng xã hộinày, người tiêu dùng Internet Việt Nam có thể tìm thấy đầy đủ thông tin từ vănhoá cho đến lịch sử đất nước. Việc xây dựng mạng xã hội này sẽ do Tổng Công tyTruyền thông đa phương tiện VTC đảm nhiệm. Chính phủ sẽ hỗ trợ VTC trong quátrình triển khai dự án.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Doãn Hợp,Bộ TT&TT đã quyết định thành lập Ban đấu tranh phản bác thông tin sai trái trênmạng. Hàng năm, Chính phủ sẽ cấp khoảng 3 đến 4 tỷ đồng để ủng hộ việc triểnkhai hoạt động này. Ngoài ra, trong năm 2010, Bộ TT&TT sẽ nâng cấp đài VTC trởthành tiếng nói của ngành TT&TT và mở thêm kênh VTC16 để cung cấp thông tin chobà con nông dân.

Theo Hoàng Mai
Phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.