Sim rác lại tràn ngập

Thay vì tìm cách chống nạn thuê bao ảo hay còn gọi là sim "rác" (loại sim khuyến mãi dùng thay cho thẻ nạp tiền), các mạng di động lại chấp nhận "chung sống với lũ".

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Viettel "lập kỷ lục" về phát triển sim "rác" với việc bán bình quân 7 sim di động khuyến mãi mới phát triển được một thuê bao thực. Còn theo nguồn tin từ MobiFone thì mạng này bán khoảng 3 sim khuyến mãi thì được một thuê bao thực.

Cách đây 2 tháng, để giảm bớt nạn sim "rác", 3 mạng di động lớn là Viettel, MobiFone, VinaPhone đã đồng loạt giảm cước rất mạnh kể từ tháng 6-2009. Đi kèm với đó là giảm khuyến mãi cho sim trả trước mới kích hoạt từ tháng 7-2009. Với việc giảm khuyến mãi cho sim trả trước, lượng phát triển thuê bao ảo của các mạng di động lớn cũng giảm xuống.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Beeline hồi đầu tháng 7 - mạng di động cho gọi nội mạng gần như miễn phí (sau phút đầu tiên) với gói cước Big Zero - thị trường di động lại thay đổi. Kể từ 1-8-2009, cả 3 mạng di động lớn đều đồng loạt tăng rất mạnh khuyến mãi cho sim trả trước lên hơn 20%.

Bộ kit trả trước mệnh giá 65.000 đồng (kit phổ biến nhất) được tăng tài khoản từ 100.000 đồng lên 120.000 đồng (MobiFone và Viettel). Với VinaPhone, tài khoản vẫn là 105.000 đồng nhưng được miễn phí 20 phút gọi và 50 SMS nội mạng (tài khoản tương đương gần 150.000 đồng).

Với kiểu khuyến mãi này, số sim trả trước được bán ra (kích hoạt mới) của các mạng tăng rất mạnh. Viettel là 80.000 sim/ngày (tăng 20.000 bộ), MobiFone 70.000 sim/ngày (tăng 20.000 bộ), VinaPhone 40.000 sim/ngày... Tuy nhiên, đi kèm với việc tăng mạnh lượng sim trả trước cắt 2 chiều trong ngày cũng tăng mạnh. Ở MobiFone, ngày cao điểm, số lượng sim cắt 2 chiều bằng tới 80% số lượng sim phát triển mới, trước đó, con số này tại MobiFone chỉ dao động từ 40-60%.

Theo số liệu về thuê bao đăng ký còn hoạt động của các mạng di động, tổng số lượng thuê bao chỉ tính riêng 3 mạng lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone đã vượt 90 triệu (nhiều hơn cả dân số Việt Nam).

Trên thực tế, số lượng thuê bao thực hoạt động nhỏ hơn nhiều (chưa tới 45 triệu). Nhưng số liệu về thuê bao đăng ký cũng phản ánh một hiện thực: thị trường di động Việt Nam đang dần tới mức bão hòa và việc phát triển thuê bao mới thực sự khó khăn. Vào thời điểm hiện tại, thị trường lớn nhất mà các mạng di động giành giật nhau chính là thị trường của sim "rác" chứ không phải là thị trường của những người dùng di động lần đầu tiên.

Theo Hoàng Ly



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.