Số phận của Yahoo được định đoạt ra sao?

Số phận của Yahoo, một trong những cái tên nổi bật trong thời đại Internet cuối cùng cũng được định đoạt

Số phận của Yahoo, một trong những cái tên nổi bật trong thời đại Internet cuối cùng cũng được định đoạt, phần lớn thuộc về Verizon trong thương vụ tỷ đô, phần còn lại đổi tên thành Altaba.

Số phận của Yahoo được định đoạt ra sao? - 1

Yahoo ra đời năm 1994 bởi 2 sinh viên đại học Stanfore là Jerry Yang và David Filo, sau đó đã trở thành 1 trong những cái tên nổi bật nhất trong thời đại Internet. Tuy nhiên trong thời điểm Google, Facebook và nhiều cái tên khác bùng nổ, Yahoo đã không theo kịp và rơi vào khủng hoảng, dẫn tới phải bán mình tìm cách tồn tại.

Theo đó, Verizon sẽ trả 4,8 tỷ USD để mua lại phần cốt lõi của Yahoo, gồm có mảng kinh doanh internet. Đây là thương vụ được chờ đợi bởi Verizon sẽ có đủ tiềm lực để giúp cho Yahoo không sụp đổ hoàn toàn.

Phần còn lại thuộc về tập đoàn bán lẻ Trung Quốc Alibaba và các cổ đông còn lại của Yahoo – chiếm khoảng 15%. Phần còn lại này sẽ đổi tên thành Altaba, chưa rõ Altaba sẽ làm gì tiếp theo, nhưng với tiềm lực mà Alibaba có sẵn, có khả năng Altaba sẽ đi theo hướng thương mại điện tử.

CEO Marissa Mayer cùng đồng sáng lập David Filo và 3 giám đốc khác của Yahoo sẽ từ chức sau khi thương vụ này kết thúc. Altaba sẽ được điều hành bởi Chủ tịch (kiêm giám đốc) Eric Brandt cùng các giám đốc khác là Tor Braham, Catherine Friedman, Thomas McInerney và Jeffrey Smith.

Trong quá khứ, người khổng lồ Yahoo từng có ý định nuốt trọn cả Google năm 2000 lẫn Facebook năm 2006, nhưng sau đó đều không thực hiện thành công vì cả ông chủ của Google lẫn Facebook đều là những người có tham vọng và không đồng ý với mức giá 1 tỷ USD mà Yahoo đưa ra. Hiện tại thế nào ai cũng rõ, Google và Facebook là 2 người khổng lồ mới, còn Yahoo chỉ còn mức giá vỏn vẹn 4,8 tỷ USD.

Dù gì, bán được mình với giá tỷ đô như Yahoo đã làm được cũng có thể coi như là thành công “an ủi” trong thời đại công nghệ hiện nay, khi mà có quá nhiều cái tên mới bùng nổ và nhiều cái tên cũ phải gục ngã.

Theo Tiền phong

Yahoo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.