Toyota vượt General Motors trong quý thứ 5 liên tiếp

Toyota đã vượt tất cả các nhà sản xuất khác, trong đó có General Motors (GM) và Volkswagen (VW), về mặt doanh số trong quý I của năm 2013.

Toyota đã vượt tất cả các nhà sản xuất khác, trong đó có General Motors (GM) và Volkswagen (VW), về mặt doanh số trong quý I của năm 2013.

Theo phát ngôn viên Shino Yamada, doanh số toàn cầu của Toyota, bao gồm những thương hiệu con như Hino và Daihatsu, đạt 2,43 triệu xe trong ba tháng đầu năm. Con số này đã vượt qua GM (2,36 triệu xe) và VW (2,27 triệu xe).

Toyota tiếp tục là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới.

Bất chấp giữ vị trí số 1, doanh số toàn cầu của Toyota thực tế vẫn giảm nhẹ. Cụ thể, tranh chấp lãnh thổ khiến lượng xe bán ra của Toyota giảm 13% tại Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm. Trong khi đó, ở quê nhà Nhật Bản, mức giảm cũng là 13%, còn ở châu Âu là 10%.

Hãng xe Nhật Bản đang kỳ vọng sẽ tiêu thụ được gần 10 triệu xe trong năm 2013, một mốc mà chưa nhà sản xuất nào đạt được.

“Toyota có lẽ sẽ giữ được vị trí số 1 năm nay”, Kentaro Hayashi, một chuyên gia phân tích tại Tachibana Securities Co. nói. “Tuy nhiên, khoảng cách sẽ nhiều khả năng bị thu hẹp, bởi GM đang lên kế hoạch tung ra nhiều mẫu xe mới”.

Năm 2008, Toyota đã kết thúc triều đại 77 năm trên cương vị nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới của GM và duy trì đến năm 2011, trước khi bị tuột danh hiệu do ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên tại Nhật Bản và Thái Lan.

Doanh số bùng nổ vào năm ngoái đã giúp Toyota tiêu thụ 9,75 triệu xe và giành lại vị trí số 1.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.