Xem TV cũng có thể gây chết người

Nghiên cứu mới nhất cho thấy 2 giờ xem TV mỗi ngày làm tăng nguy cơ tụ máu trong phổi lên 40%.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy 2 giờ xem TV mỗi ngày làm tăng nguy cơ tụ máu trong phổi lên 40%.

Xem TV cũng có thể gây chết người - 1

Thuật ngữ "couch potato" phổ biến chỉ sự lười biếng gán cho những ai hay xem TV

Các nhà khoa học Nhật đã theo dõi thói quen sinh hoạt của 86.000 người trong giai đoạn 1988-1990, sau đó kiểm tra sức khỏe của họ trong 19 năm tiếp theo, và phát hiện ra rằng xem TV 2 tiếng một ngày làm tăng khả năng mắc chứng tắc phổi chết người lên 40%.

Trong đó, những người xem 5 tiếng/ngày hoặc hơn gặp nguy cơ cao gấp đôi người "dính" lấy TV 2,5 tiếng/ngày.

Chứng thuyên tắc động mạch phổi gây ra bởi máu đông lại trong phổi, kẹt trong một mao mạch khiến máu không thể lưu thông.

Nhóm nghiên cứu cho biết đây là hậu quả của lối sống ít vận động trong thời hiện đại. Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Toru Shirakawa, từ ĐH Osaka chỉ ra nguyên nhân từ những dịch vụ truyền hình mạng đang nổi dần lên như Netflix và khuyến cáo người dân nên cẩn trọng.

"Ngày nay có nhiều dịch vụ truyền hình trực tuyến nên thói xem nhiều tập phim liền tù tì một lúc càng ngày càng trở nên phổ biến trong đại đa số", ông nói.

Các nhà khoa học tư vấn rằng sau mỗi tiếng, nên để cơ thể thả lỏng và nghỉ ngơi bằng cách vận động nhẹ hay đi bộ.

Theo Mẫn Di (Dân Việt)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.