15 sự thật ít người biết của phim kinh dị

Nhân dịp Halloween sắp đến, cùng khám phá những sự thật ít ai biết đến xung quanh những tác phẩm điện ảnh kinh dị, rùng rợn.

Nhân dịp Halloween sắp đến, cùng khám phá những sự thật ít ai biết đến xung quanh những tác phẩm điện ảnh kinh dị, rùng rợn.

1.Chiếc mặt nạ trong bộ phim Halloween năm 1978 nổi tiếng chính là được lấy khuôn mẫu từ gương mặt của tài tử William Shatner và sau đó sơn trắng lại.  Halloween là bộ phim kinh dị có kinh phí thấp nhưng sau khi trình chiếu đã nhận được nhiều lời đánh giá cao.
2.Psycho là bộ phim đầu tiên có cảnh xả nước trong bồn cầu.
3. Leonardo DiCaprio hồi nhỏ từng được chọn đóng vai Max Denninson trong bộ phim viễn tưởng gia đình Hocus pocus năm 1993 nhưng sau đó anh đã từ chối để đóng bộ phim What's eating gilbert grape?
4.Nam diễn viên Robert Deniro cũng từng được xem xét vào vai Jack trong phim The shining nhưng đạo diễn Stanley  Kubrick sau khi xem bộ phim Taxi driver  trước đó của Robert cho rằng anh “chưa đủ tâm thần” để được giao vai này.
5. Trái ngược với Robert, tài tử Robin Williams lại bị Stanley đánh giá là “quá tâm thần” sau khi xem bộ phim Mork and Mindy của anh. Vì thế Robin cũng bị trượt vai.
6. Tên ban đầu của Halloween (1978) là The babysitter murders.
7. Series kinh dị nổi tiếng Scream từng bị gọi là Scary movie – một bộ phim kinh dị hài hước.
8. Tác phẩm Texas chainsaw massacre năm 1974 cũng từng bị gọi với cái tên hài hước Head cheese.
9. Chất dịch vàng xanh được sử dụng trong The exorcist thực ra là súp đậu Hà Lan.
10. Cô bé Drew Barrymore từng đi casting cho vai diễn Carol Anne trong phim Poltergeist nhưng bố đỡ đầu của cô – đạo diễn phim Steven Spielberg muốn tìm một cô bé nào trông “thiên thần, ngây thơ” hơn nữa. Mặc dù thất bại nhưng Drew lọt vào bộ phim E.T. the extra-terrestrial cũng do Steven đạo diễn.
11. Ít ai biết được rằng nhân vật Người Kéo “quái dị” Edward scissorhands của tài tử Johnny Depp trong bộ phim cùng tên từng được giao cho Tom Cruise. Tom đã từ chối vì muốn bộ phim có cái kết đẹp hơn.
12. Cũng trong Edward scissorhands, cảnh một chàng trai cởi trần chạy ngoài phố không ai khác chính là nam ca sĩ Nick Carter của Backstrees Boys.
13. Minh tinh Audrey Hepburn sinh thời từng được mời đóng vai người mẹ trong tác phẩm nổi tiếng The exorcist nhưng cô từ chối vì bộ phim không quay ở Rome như ý muốn của cô.
14. Bộ phim Final destination thực chất dựa trên một tập phim bị từ chối  của series X-files.
15. Trong tác phẩm The craft, nữ diễn viên Rachel True vào vai nữ sinh trung học, thực chất lúc ấy cô đã gần 30 tuổi.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.