5 vấn đề hàng đầu của điện ảnh Hàn năm 2013

Đúng như suy đoán của giới chuyên môn, điện ảnh Hàn Quốc trong năm vừa qua đã gặt hái thành công rực rỡ khi thu hút hơn 100 triệu lượt khán giả đến rạp. Tuy nhiên, kỉ lục này có còn lặp lại trong năm nay?

Đúng như suy đoán của giới chuyên môn, điện ảnh Hàn Quốc trong năm vừa qua đã gặt hái thành công rực rỡ khi thu hút hơn 100 triệu lượt khán giả đến rạp. Tuy nhiên, kỉ lục này có còn lặp lại trong năm nay?

Vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào để ngành công nghiệp phim ảnh xứ kim chi duy trì đà tăng trưởng này. Cách đây không lâu, các chuyên gia trong ngành đã ngồi họp bàn với nhau và đưa ra 5 nhận định hàng đầu về tương lai phát triển của điện ảnh Hàn Quốc trong năm 2013.

1. Liệu điện ảnh Hàn có thể vượt qua cột mốc 100 triệu người xem thêm một lần nữa?

Trong năm "đại họa", ngành công nghiệp phim ảnh nội địa đã tạo nên kỷ lục mới bằng việc thu hút 115 triệu khán giả. Với nhiều bộ phim rất được mong đợi sắp phát hành, một câu hỏi được đặt ra là: liệu điện ảnh Hàn có thể lặp lại thành tích tương tự trong năm nay?

Một số bom tấn tiềm năng có thể kể đến sẽ ra mắt vào quý I 2013 bao gồm The New World do Park Hoon Jung chỉ đạo và viết kịch bản, lấy nội dung về một cảnh sát bí mật trà trộn vào tổ chức xã hội đen; Fist of Legend của Kang Woo Seok, được chuyển thể dựa theo bộ truyện tranh mạng ăn khách Cartoon World.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến phiên bản Hàn Quốc của movie Hollywood đình đám True Lies hay dự án mới của đạo diễn nổi tiếng ở dòng phim ngắn Won Shin Yeon. Kịch bản bộ phim này xoay quanh một nhân viên giao hàng bị vu cáo tội sát hại CEO một công ty lớn. Nhưng bằng kinh nghiệm xương máu thời còn tham gia lực lượng tinh nhuệ của quân đội, người đàn ông này đã phản bác lại và tìm ra chân tướng sự thật. 

2. Các đạo diễn Hàn Quốc có thể thu hút khán giả toàn cầu?

Tất cả những vị đạo diễn có tên tuổi nhất tại Hàn đều đang khởi nghiệp tại Hollywood. Bộ phim đánh dấu sự ra mắt của đạo diễn Kim Ji Woon tại thị trường Mỹ, The Last Stand - với sự góp mặt của ngôi sao hành động kỳ cựu Arnold Schwarzenegger - sẽ được trình chiếu trong tháng này. Sang tháng 2, Stoker do Park Chan Wook chỉ đạo và Nicole Kidman đóng chính sẽ phát hành tại các rạp trên toàn thế giới.

Ngoài ra, trong nửa sau của năm hậu tận thế, dự án có kinh phí đầu tư lên tới 40 tỷ won (khoảng 785 tỷ đồng) Snow Piercer của Bong Joon Ho cũng sẽ tấn công màn ảnh rộng Bắc Mỹ. 

3. Kim Hye Soo hay Jeon Ji Hyun?

Hai bóng hồng của The Thieves, bộ phim đạt doanh thu "khủng bố" nhất năm 2012, sẽ cạnh tranh với nhau thông qua các dự án của mình. Nếu như Jeon Ji Hyun cùng dàn sao Han Suk Kyu, Ha Jung Woo... sẽ tung hoành trong The Berlin File ra mắt tháng 1 này, thì Kim Hye Soo lại nhận lời đóng cặp với Song Kang Ho trong bộ phim lịch sử Fortune của đạo diễn Han Jae Rim, phát hành vào cuối năm nay...

Hai siêu trộm khác trong băng chôm chỉa đình đám là Kim Yoon Suk và Kim Soo Hyun cũng không chịu "kém miếng" các đồng nghiệp. Nếu Yoon Suk có trong tay tới 2 dự án gây chú ý là Run to the South Hwayi (đóng cặp cùng sao nhí Yeo Jin Goo), thì Kim Soo Hyun cũng lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim chiếu rạp khi đồng ý làm điệp viên cho Covertness.

4. Hợp tác làm phim là xu hướng trước mắt?

Việc hợp tác làm phim giữa các quốc gia vốn không phải chuyện lạ đối với làng giải trí khu vực châu Á cũng như thế giới. Đây là chiêu thức hiệu quả để làm tăng tỉ lệ khán giả đến rạp cũng như tăng lãi suất từ một bộ phim, bởi nếu chỉ tập trung phát triển ở thị trường trong nước, các nhà làm phim sẽ bỏ lỡ những khoản lời đáng kể đến từ thị trường nước ngoài. Có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu như Sophie's Revenge, Late Autumn... 

Tiếp nối trào lưu trên, trong nửa cuối năm nay, một phim nữa do Hàn Quốc và Trung Quốc đồng sản xuất sẽ được phát hành. Phim xoay quanh hành trình vụt sáng thành sao của bộ đôi "kỳ ảo": một cô gái đến từ gánh xiếc cùng một con khỉ đột tham gia vào đội bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc. Được biết, kinh phí sản xuất của dự án lên tới 22,5 tỷ Won (khoảng 441,8 tỷ đồng), trong đó Trung Quốc đóng góp khoảng 24%. Bộ phim được kỳ vọng sẽ "tung hoành" tại ít nhất 5.000 rạp Trung Quốc.

5. Đạo diễn Hong Sang Soo sẽ giành giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế?

Việc một đạo diễn giành giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế không chỉ là niềm vinh dự cho chính bản thân người nhận mà còn mang lại vinh quang cho ngành công nghiệp điện ảnh nước đó. Nếu như năm ngoái, đạo diễn Kim Ki Duk đã "rinh" về giải Sư tử vàng từ Liên hoan phim Venice lần thứ 69 thì năm nay, dân mê điện ảnh đang rất hy vọng đạo diễn Hong Sang Soo cùng tác phẩm Nobody's Daughter Haewon sẽ chiến thắng tại LHP Berlin tổ chức vào tháng 2 tới.

Kể từ khi khởi nghiệp năm 1996 với movie The Day a Pig Fell Into the Well, cho đến nay Hong Sang Soo cùng những đứa con tinh thần đã trải qua tổng cộng 242 lần tham gia các Liên hoan phim quốc tế. Trong đó, có 5 lần ông đều tham gia cả 3 LHP hàng đầu thế giới là Cannes, Berlin và Venice, song chưa lần nào tác phẩm của ông nhận được giải.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.