Diễn viên nhí Hoa ngữ ngày ấy - bây giờ

Lê Tư, Dương Mịch, Lý Tiểu Lộ, Đường Ninh… đều xuất thân là diễn viên nhí, đóng phim từ khi còn bé. Bây giờ, họ là những nữ diễn viên xinh đẹp, có người đã lập gia đình, sinh con.

Lê Tư, Dương Mịch, Lý Tiểu Lộ, Đường Ninh… đều xuất thân là diễn viên nhí, đóng phim từ khi còn bé. Bây giờ, họ là những nữ diễn viên xinh đẹp, có người đã lập gia đình, sinh con.

Kim Minh 

Diễn viên nhí Hoa ngữ ngày ấy - bây giờ

Vào thời kỳ phim bộ tình cảm Đài Loan đình đám, nhiều gia đình phải tranh nhau thuê đầu máy video về chiếu thì gương mặt dễ thương, đôi mắt to tròn của cô bé Kim Minh đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam. Người ta nhớ đó là Uyển Quân lúc nhỏ trong phim Uyển Quân, là Vũ Điểm lúc nhỏ trong phim Tuyết kha, là Mộng Phàm lúc nhỏ trong phim Vọng phu ải, là Tiểu Thảo trong Ngọn cỏ bên bờ suối… Tuy còn nhỏ nhưng Kim Minh đã biết diễn xuất, lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả.

Năm 1999, Kim Minh thi tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế trường Đại học Bắc Kinh nhưng sau khi tốt nghiệp, cô không muốn trở thành một nhà ngoại giao, mà quay về với phim trường, trở lại với những công việc mình yêu thích như MC truyền hình, đóng phim, viết sách. Cô được đánh giá là nữ diễn viên thuộc thế hệ 8X có trình độ học vấn cao nhất làng giải trí Hoa ngữ. Năm nay, Kim Minh đã 32 tuổi.

Dương Mịch

Diễn viên nhí Hoa ngữ ngày ấy - bây giờ

Năm 1990, Dương Mịch tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên Đường Minh Hoàng, khi đó cô mới 4 tuổi. Năm 1992, cô có mặt trong Hầu oa - bộ phim điện ảnh được tôn vinh Phim thiếu nhi hay nhất tại hai giải Kim Ưng và Phi Thiên, lúc ấy Dương Mịch vừa lên 6.

Càng lớn, Dương Mịch càng xinh đẹp, bắt đầu nổi lên khi đóng vai Quách Tương - con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong phim Anh hùng xạ điêu (phiên bản Lý Á Bằng, Châu Tấn). Bây giờ, cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên hot nhất "đời sau 85" trên màn ảnh Hoa ngữ.

Đường Ninh

Diễn viên nhí Hoa ngữ ngày ấy - bây giờ

Với những ai yêu thích phim TVB, chắc chắn chẳng còn xa lạ với gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của cô bé diễn viên nhí Đường Ninh trong các phim Đại thời đại, Ông chủ trường đua, Bạch phát ma nữ… 

Sinh năm 1981, Đường Ninh bây giờ là một Hoa đán được ái mộ trên màn ảnh nhỏ TVB, đảm nhận những vai quan trọng trong nhiều bộ phim như Song long Đại Đường , Mười anh em, Đôi đũa lệch 2, Đột phá cuối cùng, Loạn thế giai nhân, Lý lẽ trái tim… Năm 2010, Đường Ninh kết hôn với đạo diễn Đặng Vỹ Kiệt lớn hơn cô 13 tuổi và sinh con trai đầu lòng vào tháng 3/2011.

Thư Sướng

Diễn viên nhí Hoa ngữ ngày ấy - bây giờ

Năm 1992, cô bé Thư Sướng 5 tuổi đang quét sân trước nhà thì được đạo diễn phát hiện, tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên Hẻm nhỏ tình thâm, đóng vai của nữ danh ca Mai Diễm Phương lúc nhỏ, rồi tiếp đó là bộ phim truyền hình Câu chuyện của tôi. Năm 1996, cái tên Thư Sướng và gương mặt xinh xắn của diễn viên nhí này được nhiều người biết đến qua bộ phim Gia đình đơn thân.

Suốt hai mươi năm qua, từ một cô nhóc ngỡ ngàng khi đứng trước máy quay, bây giờ Thư Sướng đã trở thành một diễn viên trẻ đắt show, có những vai diễn ấn tượng như Đổng Ngạc phi trong Hiếu Trang bí sử, Thiên Sơn đồng lão trong Thiên long bát bộ (phiên bản Lâm Chí Dĩnh, Hồ Quân) hay công chúa Kiến Ninh trong Lộc đỉnh ký (phiên bản Huỳnh Hiểu Minh).

Lý Tiểu Lộ

Diễn viên nhí Hoa ngữ ngày ấy - bây giờ

Vì gia đình mấy đời ăn cơm nghệ thuật nên ngay từ khi còn bé xíu, Lý Tiểu Lộ đã rành rẽ từng ngõ ngách của phim trường và năm lên ba đã có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh. Năm 17 tuổi, với vai diễn táo bạo trong bộ phim điện ảnh Thiên dục, cô diễn viên sinh năm 1981 này đã lên ngôi Ảnh hậu - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Đài Loan (gọi tắt là giải Kim Mã) lần thứ 35. Cô là nữ diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi nhất và là người đầu tiên chạm tay đến giải thưởng này.

Lý Tiểu Lộ hiện là một trong số những nữ diễn viên trẻ được các đạo diễn điện ảnh đánh giá cao về diễn xuất, sẵn sàng "hy sinh sắc tướng" nếu kịch bản yêu cầu. Đầu tháng 7 vừa qua, cô đã tổ chức một đám cưới thật lãng mạn với nam diễn viên Giả Nãi Lượng.

Lê Tư

Diễn viên nhí Hoa ngữ ngày ấy - bây giờ

Là cô cháu gái của Lê Dân Vỹ - người được mệnh danh là "Bố già phim Hong Kong", sinh ra trong một gia tộc mấy đời làm diễn viên nên năm 14 tuổi, Lê Tư quyết định theo nghề, tham gia bộ phim đầu tiên mang tên Con ma vui vẻ nghỉ hè dù bị gia đình phản đối, 

Xinh đẹp, có nhiều cơ hội, Lê Tư không khó để trở thành một diễn viên "quen mặt, nhớ tên" trên màn ảnh xứ Cảng thơm. Tuy nhiên, phải đến năm 2001, khi nhận lời đảm nhận vai Chu Chỉ Nhược trong bộ phim truyền hình TVB Ỷ thiên đồ long ký, tên tuổi của Lê Tư mới nổi tiếng. Năm 2007, Lê Tư "lấy chồng bỏ cuộc chơi". Hiện, người đẹp ở nhà chăm sóc hai cô con gái song sinh, chưa có ý định trở lại phim trường.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.