Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới

Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, có những công trình hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ cổ tích, thần tiên.

Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, có những công trình hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ cổ tích, thần tiên.

Thủ đô của đất nước Đan Mạch là sự kết hợp hài hòa, hoàn hảo của những khu phố cổ với lịch sử lâu đời, với những công trình kiến trúc hiện đại, táo bạo. Đặc biệt, Copenhagen còn được mệnh danh là “thành phố xanh và hạnh phúc” nhất thế giới, nơi có nhiều xe đạp hơn cả ô tô. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến du khách tới một lần là nhớ mãi không quên.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 1

Một trong những điểm đến đầu tiên mà du khách thích dạo qua khi tới Copenhagen là dòng kênh Christianshavn, với những ngôi nhà cổ đủ sắc màu bên bờ. Bạn có thể dạo bộ hoặc thuê một chiếc thuyền thong dong trên mặt nước trong những buổi chiều êm đềm, lãng mạn.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 2

Uống cà phê trong những quán bar ven hồ như thế này là thú hưởng thụ của rất nhiều người dân Copenhagen.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 3

Vườn Frederiksberg là một trong những công viên lớn nhất thành phố, với những hồ nước, dòng kênh, đảo, đền thờ, cầu và cả những ngôi nhà hoàng gia bên trong.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 4

Nhà hát opera Copenhagen mới là một trong những công trình hiện đại của thành phố, nằm trên hòn đảo Holmen. Những lớp kính sang trọng và đèn lấp lánh soi xuống dòng sông, không hề phá đi vẻ đẹp thơ mộng của thành phố.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 5

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 6

Ngoài những dòng kênh, hồ nước tự nhiên, Copenhagen còn có nhiều hồ nước nhân tạo như Queen Louise. Dạo bộ trên những cây cầu bắc qua hồ nước nhân tạo ở trung tâm thành phố này cũng là thú vui của người dân dịp cuối tuần.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 7

Là quê hương của nhà văn nổi tiếng trong thể loại truyện cổ tích dành cho trẻ em, các địa danh gắn liền với tên tuổi Andersen thu hút đông đảo khách du lịch nhất, trong số đó, không thể không kể tới bức tượng Nàng tiên cá nhìn ra bờ biển.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 8

Cũng như các quốc gia Châu Âu khác, thiên chúa giáo chiếm đa số ở Đan Mạch, vì vậy các nhà thờ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Nhà thờ Cẩm thạch (Marble church) này được đặt tên dựa trên nguyên liệu làm nên 12 cây cột đá lớn bên trong.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 9

Nhà hát hoàng gia mở cửa năm 2008 bên bờ sông và ngay sau khi xây dựng đã lập tức trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc của thành phố.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 10

Công viên giải trí Tivoli này là địa điểm được các gia đình có trẻ nhỏ yêu thích với những chủ đề, trò chơi thú vị dành cho trẻ em.

Ghé thăm thủ đô xanh nhất thế giới 11

Với những du khách yêu thích tìm hiểu lịch sử hoàng gia của đất nước Đan Mạch, cung điện Rosenborg là điểm đến không thể bỏ qua. Đây là tư gia của rất nhiều đời vua Đan Mạch từ năm 1710.

Theo VN New



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.